Nga mở cuộc tập trận với tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 thông báo, các cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu của Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã diễn ra với sự có mặt của tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, có khoảng 3.000 binh sĩ và khoảng 300 thiết bị quân sự được huy động vào cuộc tập trận.

Trong cuộc tập trận, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars sẽ được diễn tập ở ba khu vực trên lãnh thổ Nga.

Nga mở cuộc tập trận với tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars ảnh 1

RS-24 Yars là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể được khai hỏa từ bệ phóng di động trên mặt đất hoặc bệ phóng ngầm với đa đầu đạn phân hướng (MIRV).

Tên lửa được phát triển bởi Viện Công nghệ nhiệt Moscow và là một biến thể nâng cấp của tên lửa Topol-M.

Yars có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có phạm vi hoạt động ước tính là 11.000 km.

Với khả năng tác chiến độc lập, sức công phá mạnh, đầu đạn mà Yars mang theo có thể bay với những quỹ đạo linh hoạt khiến cho việc đánh chặn trở nên rất khó khăn.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG