Bộ Quốc phòng Nga hé lộ quy mô lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm thứ Tư cho biết cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trưởng Đỏ ở thủ đô Mátxcơva năm nay sẽ có sự tham gia của hơn 10.000 người và 125 đơn vị, hệ thống vũ khí.

Theo Bộ trưởng Shoigu, năm nay các cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) sẽ được tổ chức tại 28 thành phố của Nga, với sự tham gia của hơn 55.000 người cùng khoảng 1.200 đơn vị, hệ thống vũ khí.

Trong đó, cuộc duyệt binh tại thủ đô Mátxcơva sẽ có hơn 10.000 người cùng 125 đơn vị, hệ thống vũ khí.

“Người dân của chúng tôi nhớ rất rõ những bài học trong quá khứ. Họ biết rằng chỉ bằng cách tập hợp lại với nhau mới có thể đánh bại kẻ thù, bảo vệ nhà cửa, con cái và đất nước”, ông Shoigu nhấn mạnh.

Lễ duyệt binh năm 2022 trên Quảng trường Đỏ có sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ đến từ nhiều lực lượng của quân đội Nga. Đáng chú ý, trong số đó có cả những binh sĩ trở về từ chiến trường Donbass. Sự kiện này buộc phải kết thúc sớm sau khi phần trình diễn của phi đội 77 máy bay quân sự Nga đã bị hủy bỏ vì thời tiết xấu.

Theo Tass
MỚI - NÓNG