Nga lộ thời điểm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ sáu

Nga lộ thời điểm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ sáu
TPO - Đến năm 2040 Nga sẽ chế tạo máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ sáu. Theo giới chức quân sự Nga, đây là loại máy bay ném bom không người lái.

Hãng Sputnik dẫn lời Trung tướng Sergey Kobylash, Tư lệnh Lực lượng Không quân chiến lược tầm xa cho biết: “Dự kiến đến năm 2040 chúng tôi sẽ chế tạo máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ sáu, và đó sẽ là loại máy bay không người lái”.

Trung tướng Sergey Kobylash cũng cho biết, thời gian qua việc phát triển máy bay ném bom tầm xa của ngành công nghiệp quốc phòng Nga không chỉ được thực hiện trên cơ sở hiện đại hóa những dòng máy bay ném bom như Tu-160, Tu-95MS, Tu-22MZ theo hướng kéo dài tuổi phục vụ của máy bay, mà còn phát triển những tổ hợp hàng không chiến lược triển vọng.

“Máy bay mới sẽ là phương tiện siêu thanh”, Tư lệnh Lực lượng Không quân chiến lược tầm xa tiết lộ.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko thông báo tổ hợp máy bay tầm xa hứa hẹn sẽ đi vào phục vụ vào cuối năm 2027.

Các máy bay ném bom thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp Không quân Nga duy trì năng lực tấn công tầm xa, tạo nên sức răn đe trước các đối thủ tiềm tàng.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.