Nga không tham dự Olympic Tokyo và World Cup 2022

Nga không tham dự Olympic Tokyo và World Cup 2022
TPO - Cơ quan Chống doping Nga (RUSADA) xác nhận, họ sẽ không kháng cáo lệnh cấm thi đấu của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), đồng nghĩa với việc các vận động viên nước này không được thi đấu ở bất cứ giải đấu quốc tế nào trong 2 năm tới.

Do vướng vào bê bối doping, thể thao Nga đã bị Cơ quan Chống doping quốc tế (WADA) cấm thi đấu quốc tế 4 năm từ cuối năm 2019. Sau đó, lệnh cấm này được CAS giảm xuống còn 2 năm và RUSADA - sau nhiều cuộc thương lượng - đã chấp nhận án phạt.

Thông báo trên trang chủ, RUSADA cho biết: “Chúng tôi quyết định không kháng cáo lệnh cấm của CAS lên Tòa án Tối cao Thụy Sĩ. RUSADA cam kết làm việc, hợp tác với WADA để khôi phục tư cách thành viên”.

Lệnh cấm với thể thao Nga sẽ kéo dài hết ngày 16/12 năm 2022. Trong thời gian thi hành án phạt, Nga cũng bị cấm đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

Như vậy, các đoàn thể thao của Nga không thể tranh tài tại Olympic và Paralympic Tokyo, World Cup 2022 hay Olympic mùa đông Bắc Kinh. Chỉ có một số ít các vận động viên Nga đáp ứng các điều kiện WADA đưa ra mới có thể thi đấu ở Olympic và Paralympic, nhưng với tư cách vận động viên trung lập - không đại diện cho bất cứ quốc gia nào.

Đây là đòn giáng mạnh vào thể thao Nga và các vận động viên chuyên nghiệp của họ. Tuy nhiên, bộ trưởng bộ thể thao Nga, Oleg Matytsin cho rằng đây là quyết định đúng đắn của RUSADA, qua đó làm trong sạch nền thể thao nước này.

MỚI - NÓNG