Ngã gãy chân trên đường tẩu thoát sau khi nổ súng bắn người

anh Vũ Văn Chinh đang được điều trị tại bệnh viện
anh Vũ Văn Chinh đang được điều trị tại bệnh viện
TPO - Nạn nhân vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đối tượng nổ súng cũng đang nằm điều trị tại đây do tự ngã xe, bị gãy chân ngay sau đó.

Ngày 12/4, bác sĩ Lê Quý Sơn, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) cho biết anh Vũ Văn Chinh (34 tuổi, trú thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) được đưa vào bệnh viện vào 21 giờ 14 đêm 11/4. Người nhà bệnh nhân khai anh bị một người dùng súng bắn.

Qua thăm khám, bệnh nhân bị thương ở vùng thượng vị, vết thương đạn bắn dài 1,5cm. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã dần hồi tỉnh vào trưa ngày 12/4.   

Theo người nhà nạn nhân, đêm qua, anh Chinh đang đi công việc tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng thì bất ngờ bị một người tên Thức (quê Hải Phòng) dùng súng bắn bằng đạn cao su bắn vào người.

Anh Chinh ngã xuống đường, được người dân địa phương đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi nổ súng bắn anh Chinh, Thức cưỡi xe máy chạy được một đoạn thì tự tông vào lề đường, bị ngã xe dẫn đến gãy chân.

Công an huyện Đức Trọng đang điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.