Nga điều lực lượng tinh nhuệ ngăn Ukraine tạo nên đột phá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) tại Mỹ cho biết, Nga vừa điều chuyển lực lượng tinh nhuệ nhất tới vùng Zaporizhzhia để ngăn chặn Ukraine giành lại khu vực này.
Nga điều lực lượng tinh nhuệ ngăn Ukraine tạo nên đột phá ảnh 1

Lực lượng Ukraine đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá như mong đợi. (Ảnh: AP)

Lực lượng của Nga đã được điều từ khu vực Kreminna thuộc tỉnh Luhansk đến khu vực Robotyne thuộc phía tây tỉnh Zaporizhia. ISW cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Nga thiếu quân dự bị.

Robotyne đang là tâm điểm giao tranh ác liệt, trong đó lực lượng Ukraine đạt được kết quả đáng kể về mặt chiến thuật trong những ngày gần đây.

Các nguồn tin của phương Tây cho biết, lực lượng Ukraine có thể đã vượt qua được tuyến phòng thủ mạnh nhất của Nga trong khu vực, dù cho đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá nào.

Trong khi đó, lực lượng Nga cũng đang tăng cường pháo kích và không kích nhằm vào các vị trí của Ukraine ở Lyman và Kupiansk, trang Kiev Independent cho biết.

Nga đã tập trung hơn 100.000 quân theo hướng Kupiansk-Lyman của mặt trận Kharkov và Luhansk.

Ngày 27/8, llia Yevlash, nhân viên báo chí của Nhóm Lực lượng miền Đông, cho biết có 45.000 binh lính tấn công về phía Kupiansk và 48.000 binh lính tấn công về phía Lyman.

Nga đều kiểm soát cả hai thị trấn này trước khi Ukraine giành lại vào năm ngoái.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Nga sẽ tăng cường tấn công vào những khu vực này trong vài tháng tới.

Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky vừa tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho một tháng 9 “hiệu quả”.

Ông Zelensky cam kết duy trì quan hệ quốc tế để đảm bảo các gói hỗ trợ quốc phòng, an ninh, cũng như các biện pháp trừng phạt Nga.

“Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị một tháng 9 hiệu quả cho Ukraine. Hoạt động quốc tế của chúng tôi sẽ không kém phần nhộn nhịp như những tuần qua”, ông Zelensky đăng trên Telegram.

Ông cho biết ưu tiên trước hết là quốc phòng. “Gói phòng thủ mới dành cho các chiến binh Ukraine. Pháo binh, xe bọc thép, phòng không và tên lửa, cũng như thiết bị rà phá bom mìn. Mỗi đối tác đều hiểu nhu cầu của chúng tôi. Chúng tôi đang mong đợi các quyết định”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết một vấn đề ưu tiên khác là bảo đảm an ninh cho Ukraine, tuyên bố “những vòng đàm phán tiếp theo và việc các quốc gia mới gia nhập cấu trúc an ninh chung sẽ sớm diễn ra”.

Theo Telegraph
MỚI - NÓNG