Nga đáp trả phát biểu của ông Macron về ‘lệ thuộc’ vào Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ quan điểm mà Paris đưa ra gần đây, rằng Nga đang trong tình trạng “lệ thuộc” vào Trung Quốc, Tass đưa tin.
Nga đáp trả phát biểu của ông Macron về ‘lệ thuộc’ vào Trung Quốc ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm hồi tháng 3/2023. (Ảnh: Tass)

Bình luận với báo chí về phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga đang “hứng chịu thất bại địa - chính trị” ở Ukraine và giờ ngày càng trở nên phụ thuộc vào vào Trung Quốc, ông Peskov tuyên bố dứt khoát bác bỏ quan điểm đó.

“Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với những tuyên bố như vậy vì quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc thể hiện các đặc điểm của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, không liên quan đến bất kỳ hình thức phụ thuộc nào”, ông Peskov nói.

Ông cũng nhấn mạnh, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng “tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, cũng như tầm nhìn chung về các vấn đề quốc tế và lập trường chung về việc không khoan nhượng bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt và can thiệp từ bên ngoài vào bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tương lai của các quốc gia có chủ quyền”.

“Chúng tôi coi tuyên bố (về sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc) là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều này có lẽ là bằng chứng của việc diễn giải sai hoàn toàn những gì đang thực sự diễn ra”, ông Peskov nói.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Opinion đăng ngày 14/5, ông Macron cho rằng Nga đang bị cô lập vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, vì thế đã rơi vào “một hình thức phụ thuộc Trung Quốc”.

Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Nga hồi tháng 3, trong đó thể hiện mong muốn đóng vai trò trung gian. Ông Tập chưa thăm Kiev, nhưng có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vào cuối tháng 4.

Đặc phái viên Trung Quốc Li Hui dự kiến đến Kiev trong ngày 16/5 để thực hiện chuyến thăm 2 ngày. Ông Li Hui cũng sẽ thăm Nga và các thành viên Liên minh châu Âu, gồm: Ba Lan, Pháp và Đức.

Theo Tass, AP
MỚI - NÓNG