Nga chuyển hơn 20 trực thăng từ căn cứ không quân Berdiansk về Taganrog sau các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS của Ukraine vào căn cứ không quân ở Berdiansk, Nga đã quyết định di dời hơn 20 trực thăng bao gồm Ka-52 và Mi-8 về thành phố Taganrog.

Nhà phân tích quân sự Brady Africk gần đây đã công bố một số bức ảnh trên mạng xã hội X (trước đây là twitter) kèm nội dung: "Hình ảnh vệ tinh cho thấy 21 máy bay trực thăng cùng các thiết bị quân sự đã có mặt tại căn cứ không quân ở thành phố Taganrog của Nga."

Nga chuyển hơn 20 trực thăng từ căn cứ không quân Berdiansk về Taganrog sau các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine ảnh 1Nga chuyển hơn 20 trực thăng từ căn cứ không quân Berdiansk về Taganrog sau các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine ảnh 2

Ông Brady Africk lưu ý rằng, các trực thăng đã được rút khỏi Berdiansk chưa đầy hai tuần sau cuộc tấn công tên lửa của Ukraine.

Giới quan sát quân sự đánh giá, việc di chuyển các máy bay trực thăng đến Taganrog cho thấy Nga vẫn đang vận hành một số lượng lớn máy bay trực thăng tấn công trong khu vực. Đồng thời, cho phép Nga giữ các máy bay trực thăng của mình ở gần tiền tuyến, giúp giảm thời gian bay và hỗ trợ pháo binh trên bộ dễ dàng hơn.

Mặt khác, Nga được cho là đang sử dụng Taganrog làm căn cứ sửa chữa cho các trực thăng để duy trì hoạt động và lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới.

Được biết, trước đó, hôm 17/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ để tấn công hai căn cứ không quân Nga ở các thành phố Berdiansk và Luhansk trong đêm 16 rạng sáng 17/10.

Theo báo cáo của Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, đường băng của hai sân bay cùng 9 máy bay trực thăng, một hệ thống phòng không và một kho đạn dược đã bị phá hủy.

Trực thăng tấn công Ka-52 được coi là những vũ khí giành ưu thế chiến thuật, được quân đội Nga sử dụng dày đặc trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trực thăng Ka-52 thực hiện nhiệm vụ trinh sát, cũng như tấn công mục tiêu công sự, xe thiết giáp, bộ binh của đối phương. Được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục TB3-117, Ka-52 có thể bay với tốc độ tối đa 300 km/h, tầm tác chiến 460 km và hoạt động trong bán kính 1.160km.

Trong khi đó, Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung, được Nga triển khai cho các hoạt động trinh sát và tấn công.

Trực thăng có trọng lượng rỗng khoảng 7 tấn, trọng lượng cho phép máy bay bay với vận tốc 260km/h, trần bay 4.5 km và tầm hoạt động 495 km. Mi-8 có thể mang trọng tải bên trong tối đa là 4 tấn và bên ngoài là 3 tấn, chở được 24 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: Súng máy 7.62 mm và 12.7 mm; tên lửa chống tăng 9M17P Skorpion, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 và 9M114,...

Theo Defense express
MỚI - NÓNG