Nga chính thức gia nhập tổ chức WTO

Nga chính thức gia nhập tổ chức WTO
TPO – Hôm nay, 22-8, Nga chính thức trở thành thành viên thứ 156 của tổ chức Thương mại thế giới WTO.

Theo Ria Novostia, nghị định tham gia Hiệp định Marrakesh - văn bản gia nhập WTO được ký tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16-12-2011 sau 18 năm đàm phán.

Ngày 21-7- 2012, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật liên bang, cho phép thực hiện nghị định thư này. Đến hôm nay, 22-8, nghị định thư chính thức có hiệu lực, Nga trở thành thành viên chính thức của WTO.

Bộ phát triển Kinh tế Nga cho biết các thành viên của WTO sẽ phải giảm giá tất cả các hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa lưu thông trong nước.

Theo Ngân hàng thế giới WB, việc gia nhập WTO sẽ giúp Nga tăng thêm 3,3% GDP mỗi năm trong ba năm đầu. Sau ba năm, phần trăm GDP có khả năng sẽ tăng lên.

Các nhà phân tích nhận định việc trở thành thành viên của WTO có thể gây bất lợi cho nước này bởi nó ảnh hưởng tới chủ quyền, an ninh quốc gia và phá vỡ nền kinh tế quốc gia.

Nguyễn Thủy
Theo Ria

Theo Dịch
MỚI - NÓNG