Nga cáo buộc đặc nhiệm Anh giúp Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, các cuộc tấn công của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của Nga là do cơ quan đặc biệt của Anh đạo diễn.
Nga cáo buộc đặc nhiệm Anh giúp Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)

"Người Anh, cùng với Mỹ, đóng vai trò theo dõi, cung cấp tọa độ mục tiêu cho chính quyền Kiev. Đối với các cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội Biển Đen, chúng thực sự được tiến hành dưới sự chỉ đạo của các cơ quan đặc biệt Anh", bà Zakharova nói trong chương trình của RTVI.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga phát biểu như vậy khi bình luận về các bài báo nói rằng Tham mưu trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, Đô đốc Tony Radakin, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiến lược quân sự của Ukraine ở Biển Đen.

Nhà ngoại giao này cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Nga "đã nhiều lần chỉ ra bằng chứng về dấu vết của lực lượng đặc nhiệm Anh trong hoạt động chống Nga và trong cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như trong thực hiện các cuộc tấn công”.

“Nói chung, câu hỏi đặt ra không phải về sự tham gia của Anh vào các giai đoạn riêng biệt của cuộc xung đột ở Ukraine, mà là việc London tham gia cuộc chiến tranh hỗn hợp chống Nga”, bà nói.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitriy Peskov cáo buộc Anh đang hỗ trợ Ukraine và trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Ukraine tuyên bố hiện họ đã vô hiệu hóa 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga.

Từ khi rơi vào thế bế tắc trên chiến trường, Kiev chuyển sang tập trung tấn công Hạm đội Biển Đen nhằm cô lập bán đảo Crimea và khiến Nga khó duy trì các chiến dịch quân sự ở miền đông và nam Ukraine.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.