Nga: Bị bắt đeo khẩu trang, người đàn ông nã súng loạn xạ làm 6 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Tass
Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Tass
TPO - Tức giận vì bị yêu cầu đeo khẩu trang, một người đàn ông Nga đã nổ súng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Theo RT, vụ việc hy hữu xảy ra chiều 7/12 tại một văn phòng hành chính địa phương ở Ryanzansky, Đông Nam thủ đô Mátxcơva (Nga).

Nghi phạm được xác định là cựu chiến binh 45 tuổi Sergey Glazov. Theo Daily Mail, Glazov có niềm tin mãnh liệt rằng đại dịch COVID-19 chỉ là thuyết âm mưu.

Nga: Bị bắt đeo khẩu trang, người đàn ông nã súng loạn xạ làm 6 người thương vong ảnh 1

Nghi phạm Sergey Glazov. Ảnh: Daily Mail

Cơ quan chức năng địa phương cho biết Glazov đến văn phòng này để lấy hộ chiếu, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở cửa và yêu cầu đeo khẩu trang.

Không đồng ý, Glazov rút súng và nã đạn loạn xạ khiến ít nhất hai người thiệt mạng, gồm nhân viên bảo vệ và quản lý toà nhà. Bốn người khác đã bị thương, trong đó có một bé gái 10 tuổi.

Nga: Bị bắt đeo khẩu trang, người đàn ông nã súng loạn xạ làm 6 người thương vong ảnh 2

Vụ việc xảy ra ở ngoại ô Mátxcơva. Ảnh: AP

Nga: Bị bắt đeo khẩu trang, người đàn ông nã súng loạn xạ làm 6 người thương vong ảnh 3

Ảnh: AP

Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết các bác sĩ đang cố hết sức để điều trị cho những người bị thương.

Cơ quan an ninh xác nhận nghi phạm đã bị bắt và được đưa đến sở cảnh sát.

Theo RT
MỚI - NÓNG