Nga bắt đối tượng chuyển bí mật quân sự cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một công dân của nước này trên bán đảo Crimea với nghi ngờ phản quốc, vì hành vi chuyển bí mật quân sự cho Ukraine.
Nga bắt đối tượng chuyển bí mật quân sự cho Ukraine ảnh 1

Lực lượng của FSB. (Ảnh: Sputnik)

Theo thông cáo được hãng tin RIA đăng tải, FSB cho biết người đàn ông (không được nêu tên) đã “thu thập và chuyển thông tin về các địa điểm cụ thể liên quan đến tọa độ địa lý của một đại diện cho quân đội Ukraine”.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine từ năm 2014. Nơi này trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công từ khi Ukraine mở chiến dịch phản công.

Crimea là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga và là tuyến đường tiếp tế chủ chốt cho các lực lượng Nga ở miền đông và nam Ukraine.

Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (29/10) cho biết, lực lượng của họ vừa bắn rơi 36 máy bay không người lái của Nga trên Biển Đen và bán đảo Crimea trong đêm 29/10.

Kiev chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Theo RIA
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.