Nga bắt 5 kẻ lên kế hoạch khủng bố Moscow

Nhiều vũ khí được thu giữ tại nơi ở của những nghi phạm khủng bố
Nhiều vũ khí được thu giữ tại nơi ở của những nghi phạm khủng bố
TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt giữ 5 thành viên của một nhóm có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với cáo buộc lên kế hoạch thực hiện hàng loạt các vụ khủng bố ở Moscow.

FSB cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi vừa phát hiện một nhóm có liên quan tới tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo đang lên kế hoạch tấn công vào Moscow và Ingushetia”.

Năm thành viên của nhóm này đã bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, FSB phát hiện 5 khẩu súng, 2 thiết bị nổ (mỗi thiết bị có thể gây nên vụ nổ có sức mạnh tương đương với 10kg thuốc nổ TNT).

Hôm 12/11, FSB cũng phá một âm mưu đánh bom Moscow và St. Peterburg, bắt một số nghi phạm là người Trung Á.

“Một chiến dịch chống khủng bố diễn ra tại Moscow và St. Peterburg hôm 12/11, 10 nghi phạm khủng bố bị bắt giữ. Lực lượng an ninh thu giữ 4 thiết bị nổ”, FSB cho biết trong một tuyên bố hôm 12/11.

IS là chủ mưu của nhiều vụ tấn công kinh hoàng vào các thành phố lớn của châu Âu trong 2 năm qua, đáng chú ý nhất là vụ khủng bố Paris và Brussels.

Nga đang tham chiến chống IS tại Syria theo lời kêu gọi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.