Úc bắt hai thiếu niên âm mưu khủng bố

Cảnh sát Úc phong tỏa hiện trường bắt giữ 2 thiếu niên âm mưu khủng bố.
Cảnh sát Úc phong tỏa hiện trường bắt giữ 2 thiếu niên âm mưu khủng bố.
TPO - Cảnh sát Úc vừa bắt giữ hai thiếu niên với cáo buộc âm mưu khủng bố từ những vụ tấn công của Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS.

Theo BBC, hai thiếu niên 16 tuổi (giấu tên) bị đội chống khủng bố bắt trong con hẻm phía sau một phòng cầu nguyện Hồi giáo ở Sydney, Úc vào ngày 12/10, cùng với tang vật là hai con dao lưỡi lê mua trong ngày, kèm dòng ghi chú cam kết trung thành với IS.

Trong buổi họp báo mới đây, Phó Ủy viên Cảnh sát New South Wales Catherine Burn cho biết, cặp nghi phạm bị buộc tội liên quan đến khủng bố. Bà nhấn mạnh, âm mưu tấn công của hai thiếu niên lấy cảm hứng từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng  - IS.

“Hiện, chúng tôi vẫn chưa xác định được mục tiêu cụ thể của hai nghi phạm”, bà Burn nói.

Úc bắt hai thiếu niên âm mưu khủng bố ảnh 1

Phó Ủy viên Cảnh sát New South Wales Catherine Burn trong buổi họp báo.

Nguồn tin từ tờ The Australian Broadcasting Corp cho hay, một trong những thiếu niên trên là con trai của một kẻ khủng bố đã bị kết án. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối bình luận.

Vụ bắt giữ diễn ra một tháng sau khi một nam giới 22 tuổi bị cáo buộc thực hiện hành vi khủng bố và giết người ở tây nam Sydney.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG