Nga áp dụng các biện pháp chống khủng bố ở 3 vùng biên giới

TPO - Uỷ ban Chống khủng bố Quốc gia Nga đã áp dụng các biện pháp chống khủng bố tại các Vùng Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân, và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.
(Ảnh: Tass)

(Ảnh: Tass)

“Ukraine đã thực hiện một nỗ lực chưa từng thấy nhằm làm mất ổn định tình hình một số khu vực ở Nga. Cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào Vùng Kursk đã gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn mối đe doạ từ các cuộc tấn công của đối phương, Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia và Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov đã quyết định tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở các Vùng Belgorod, Bryansk và Kursk bắt đầu từ ngày 9/8”, uỷ ban cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan này nhấn mạnh, rằng chính phủ đang hành động để đảm bảo an toàn cho người dân, duy trì luật pháp và trật tự, đồng thời tăng cường bảo vệ các địa điểm trước nguy cơ bị tấn công.

Là một phần của các hoạt động chống khủng bố, chính phủ có thể sơ tán người dân đến các khu vực an toàn, kiểm soát liên lạc qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng xe cộ và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Các Vùng Bryansk, Kursk, Belgorod giáp Ukraine. (Ảnh: Sky News)

Các Vùng Bryansk, Kursk, Belgorod giáp Ukraine. (Ảnh: Sky News)

Lực lượng Ukraine bị cáo buộc phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào thị trấn Sudzha thuộc Vùng Kursk của Nga sáng sớm 6/8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát với Ukraine. Quân đội Nga cho biết, bước tiến của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại, nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn đang ở lại một số khu vực trong Vùng Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/8 thông báo, trực thăng tấn công Mi-28NM của nước này đã tấn công các đơn vị Ukraine tại Vùng Kursk.

“Các phi hành đoàn điều khiển trực thăng Mi-28NM đã nã đạn về phía lực lượng Ukraine, xe bọc thép và xe quân sự gần khu vực biên giới của Vùng Kursk”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Vũ khí được trực thăng Nga sử dụng trong cuộc tấn công là tên lửa S-13. Sau khi phóng tên lửa, các phi hành đoàn đã thực hiện thao tác chống tên lửa, thả bẫy nhiệt và quay trở lại căn cứ.

Cùng chuyên mục

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

TPO - Hàng loạt đòn tấn công của Ukraine đánh thẳng vào những bộ phận then chốt khó sửa chữa, gây tê liệt hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga. Vấn đề này đang trở thành tâm điểm của đợt căng thẳng mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kiev.

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.