Nga - Ấn tăng cường hợp tác quân sự

Nga - Ấn tăng cường hợp tác quân sự
TP - Ngày 15/11 sắp tới, phía Nga sẽ trao cho Hải quân Ấn Độ chiếc tuần dương hạm hạng nặng có thể chở máy bay mang tên Đô đốc Gorshkov mà giới quân sự Ấn đặt tên mới là Vikramaditya.

> Ấn Độ tăng cường 'Hướng biển'
> Ấn Độ vật lộn với đội tàu ngầm 'hưu trí'

Cùng ngày hôm đó sẽ diễn ra buổi lễ bàn giao chính thức tại xí nghiệp Sevmash ở Nga. Theo kế hoạch, chiếc Đô đốc Gorshkov sẽ rời hải phận Nga vào ngày 30/11 để tiến về phía Ấn Độ.

Đối với Ấn Độ, đây là sự kiện hết sức quan trọng bởi lẽ chiếc Vikramaditia được coi là chiếc tàu anh cả mới của hạm đội Ấn. Vì vậy Dehli đã quyết định tạm hoãn chuyến viếng thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn A. K. Antony cũng như hoãn cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn về hợp tác kỹ thuật quân sự dự định sẽ diễn ra vào tháng 11.

Ông A. K. Antony muốn đích thân tham dự lễ bàn giao chiếc Vikramaditya. Hợp đồng cung cấp chiếc Đô đốc Gorshkov (hoặc Vikramaditya) cho Ấn Độ được ký kết từ năm 2004, theo hợp đồng, phía Ấn Độ không phải trả tiền cho chiếc chiến hạm này mà chỉ phải thanh toán tiền sửa chữa và hiện đại hoá ở Nga. Trị giá bản hợp đồng ban đầu là 1,5 tỷ USD nhưng về sau tăng lên đến 2,3 tỷ USD.

NGỌC THOA
Theo Izvestia.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG