Nên chọn HLV ngoại cho ĐTVN

Nên chọn HLV ngoại cho ĐTVN
TP - HLV Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ quan điểm, LĐBĐVN (VFF) nên chọn HLV ngoại dẫn dắt ĐTQG và U23 VN thay vì tiếp tục theo đuổi chính sách sử dụng HLV nội.

> Tổng cục TDTT không ủng hộ chọn HLV ngoại
> VFF nhận trách nhiệm, ông Hùng từ chức

Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng hôm qua đã lên tiếng phủ nhận việc VFF đang lên kế hoạch chọn HLV ngoại thay ông Phan Thanh Hùng.

Trả lời Tiền Phong, ông Dũng cho biết: “Kế hoạch chúng tôi đã công bố là ngày 13-12 tới đây, BCH VFF sẽ họp và khi đấy mới xác định phương hướng, tiêu chí cụ thể để chọn HLV trưởng ĐTQG. Quan điểm của VFF là sẽ chọn người tốt nhất có thể, còn nội hay ngoại hiện vẫn chưa bàn tới”.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng thừa nhận, trong thời điểm hiện tại VFF sẽ gặp khó khăn nếu muốn thuyết phục được một HLV nội đủ năng lực thay thế HLV Phan Thanh Hùng. “Với những gì diễn ra vừa qua, tôi e rằng sẽ rất khó. Người ta đang công việc êm đẹp ở CLB, thuyết phục được không dễ.

“Trước đây chúng tôi từng mời ba người, anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng, SLNA), anh Đức (HLV Lê Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng) và HLV Phan Thanh Hùng, thì chỉ duy nhất anh Hùng dám nhận lời. Cái này VFF cũng đã nói nhiều lần rồi, tôi chỉ nhắc lại”.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, thì đa số các lãnh đạo VFF đều thiên về khả năng chọn HLV ngoại. Lý do cũng tương tự như ý kiến của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Tuy nhiên, Tổng cục TDTT đã thống nhất quan điểm cần tiếp tục duy trì chính sách sử dụng HLV nội. Quan điểm trên nhiều khả năng cũng nhận được sự chấp thuận của Bộ VH-TT&DL.

Vấn đề như phát biểu của ông Dũng, rất ít có HLV nào đủ năng lực dám đảm nhiệm vị trí do HLV Phan Thanh Hùng để lại.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua về khả năng cân nhắc lại nếu VFF tiếp tục có lời mời, HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Thực tình lúc này để đưa ra câu trả lời rất khó, vì tôi chưa nhận được đề nghị chính thức nào. Tuy nhiên theo tôi lúc này, VFF nên chọn một HLV ngoại có năng lực tốt, tầm cỡ như của Thái Lan, đủ để xây dựng một lối chơi ổn định, phù hợp với bóng đá VN”.

Cũng theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, để tạo điều kiện cho HLV nội dẫn dắt ĐTQG, VFF cần siết chặt hơn nữa việc sử dụng ngoại binh ở các CLB.

“Mỗi CLB hiện tại sử dụng ba ngoại binh, thì phải ưu tiên hai người trên hàng tấn công rồi, làm gì còn “đất” cho cầu thủ nội.

Theo đánh giá của tôi, lực lượng của VN ở AFF lần này kém hơn so với hai kỳ trước, nên HLV Phan Thanh Hùng đương nhiên gặp khó khăn.

“Ngay cả thời điểm chúng ta vô địch AFF cup 2008, yếu tố may mắn đóng vai trò khá lớn, mặc dù may mắn trong bóng đá là cần thiết. Chúng ta chưa từng giành cúp thuyết phục như cách của Thái Lan.

Ông Calisto rõ ràng đã rất nhạy cảm và sớm nhận được giới hạn năng lực của ĐTVN nên mới chọn cách ra đi”-ông Thắng cho biết.

Hôm qua, có tin HLV Calisto sẽ trở lại VN để tìm việc. Tuy nhiên, một lãnh đạo cao cấp của VFF khẳng định, sẽ không có chuyện liên đoàn mời ông Calisto trở lại dẫn dắt ĐTVN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG