Nạn nhân vụ tẩm xăng đốt trong quán cà phê đang nguy kịch

Quán cà phê nơi xảy ra vụ tẩm xăng tự thiêu. Ảnh H. Văn
Quán cà phê nơi xảy ra vụ tẩm xăng tự thiêu. Ảnh H. Văn
TPO - Sáng 11/ 10, Bệnh viện Đa khoa Bình Định, cho biết, bệnh nhân Phạm Thị Gái (45 tuổi, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) – nạn nhân vụ tẩm xăng đốt tại quán cà phê hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa ngoại chấn thương - bỏng. 

Trước đó, chiều ngày 10/ 11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bỏng toàn thân, cháy đen, phù nề, tiết dịch, kích thích vật vã.; nhịp tim nhanh, nhỏ khó bắt; nhịp thở nhanh, nông. Chẩn đoán bỏng lửa xăng độ 3 – 4, diện tích 98%. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tiên đoán khó qua khỏi.

Nạn nhân vụ tẩm xăng đốt trong quán cà phê đang nguy kịch ảnh 1

 Nạn nhân Phạm Thị Gái đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa ngoại chấn thương – Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 15h ngày 10/ 10, ông Trần Thanh Bình (55 tuổi) vào quán cà phê Quốc Bảo do bà Phạm Thị Gái làm chủ, bất ngờ tưới xăng châm lửa tự thiêu. Lúc đó bà Gái và cháu bé 5 tuổi đang ở trong nhà. 


Kết quả ông Bình và cháu bé 5 tuổi (cháu bà Gái) tử vong tại chỗ, bà Gái được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

MỚI - NÓNG