Nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai được bồi thường ra sao?

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
TP - Ngày 9/5, trung tá Trần Ngọc Anh-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách xảy ra tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) vào sáng 7/5.

Chưa có kết quả xét nghiệm ma túy lần 2 với tài xế xe tải

Sau khi ra quyết định khởi tố, cơ quan điều tra tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra để làm rõ tính chất vụ việc. Riêng mẫu máu xét nghiệm ma túy lần 2 đối với tài xế Võ Văn Quý vẫn chưa có kết quả (kết quả lần đầu âm tính với ma túy).

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết hiện những người tử nạn đều đã xác nhận được danh tính, đã được người thân đưa về mai táng. Tổng số nạn nhân chính xác trong vụ tai nạn này là 13 người chết, và 33 người bị thương đang điều trị tại 3 bệnh viện ở huyện và tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đa số nạn nhân đã tỉnh táo, không còn hoảng loạn, sức khỏe dần ổn định, nhiều người đi lại bình thường. Tất cả các thân nhân đều đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc họ. Anh Nguyễn Văn Duy là con bà Trịnh Thị Nụ (sinh năm 1958, quê Nam Định), nạn nhân bị gãy chân trong vụ tai nạn thảm khốc cho biết: Khi hay tin về vụ tai nạn, anh đã lập tức đón xe vào Gia Lai để chăm mẹ. “Mẹ tôi thi thoảng vẫn hoảng loạn do còn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn. Cũng may bác sĩ ở đây rất tích cực điều trị, bệnh viện cũng tạo mọi điều kiện cho người thân chăm sóc bệnh nhân”, anh Duy nói.

Bảo hiểm ứng tiền bồi thường

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hội Chữ thập đỏ, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong 8 triệu đồng/người, người bị thương 4 triệu đồng/người. Còn thông tin từ Bảo Việt Gia Lai, xe ô tô khách và xe ô tô tải trong vụ tai nạn giao thông trên đều tham gia bảo hiểm doanh nghiệp này. Công ty Bảo Việt Gia Lai đã thực hiện hỗ trợ tạm ứng cho gia đình các nạn nhân gặp nạn 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, từ 3-5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương tùy mức độ. Hiện, tổng số tiền hỗ trợ đã chi cho gia đình các nạn nhân trong vụ này là 241 triệu đồng. Dự kiến tổng mức bồi thường vào khoảng 2 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7/5/2017, tài xế Võ Văn Quý điều khiển xe tải biển số 77C-13937 chở 20 tấn phân bón lưu thông theo hướng Bình Định-Chư Pưh (Gia Lai). Trên đường đi chiếc xe này đã tông hỏng barrie trạm thu phí BOT trên đường Hồ Chí Minh, sau đó vượt thêm 1 chiếc xe khách khác chạy cùng chiều. Khi vào đường có dải phân cách thuộc thị trấn Chư Sê, tài xế Quý lái xe với tốc độ cao, chạy ngược chiều trong làn đường 1 chiều và tông trực diện vào xe khách Đức Hà biển số 18B-01832 đang lưu thông theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai. Cả 2 xe đều bị nát đầu, xe tải lật ngửa giữa đường làm 13 người chết, 33 người bị thương. 

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết: Chiếc xe tải mà tài xế Quý điều khiển chưa được Sở Giao thông Vận tải Bình Định cấp phép kinh doanh vận tải và phù hiệu theo quy định. Còn chủ xe khách 18B-01832 thì xác nhận đã mua bảo hiểm cho toàn bộ hành khách trên xe, với mức bảo hiểm tối đa 50 triệu đồng/người.

Xe tải lại gây tai nạn với tàu hỏa

Chiều 9/5, ông Lê Văn Sinh – Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam xác nhận vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại khu ga Trà Kiệu – Phú Cang (xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra lúc 12h37 ngày 9/5 tại Km 832+500 khu ga Trà Kiệu – Phú Cang đường sắt Bắc Nam, đoạn giao với đường ĐH01QS (thuộc địa phận xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Thời điểm trên chiếc xe tải BKS 92C04613 do tài xế Nguyễn Minh Cẩn (34 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) điều khiển khi đang di chuyển qua đường sắt không có rào chắn thì xảy ra va chạm với tàu SE1. Hậu quả, tài xế xe tải Nguyễn Minh Cẩn và lái tàu Lê Đình Thắng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, đầu tàu hỏng được đưa về ga Trà Kiệu để sửa chữa.     

            Hoài Văn

MỚI - NÓNG