Nam thanh niên thoát chết khi rơi từ tầng 7 cao ốc

Nam thanh niên thoát chết khi rơi từ tầng 7 cao ốc
Đang lơ lửng trên tầng 7 bên ngoài tòa cao ốc để lau kính, nam thanh niên bất ngờ bị rơi xuống do dây an toàn bị tuột nhưng may mắn, phần mái che tầng 1 đã trở thành “giá đỡ”.

Vụ việc xảy ra ngày 28/11, tại tòa tháp đôi Hòa Bình (số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng xe thang chuyên dụng đưa nạn nhân xuống
Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng xe thang chuyên dụng đưa nạn nhân xuống.

Vào thời điểm trên, một nam thanh niên sử dụng dây thừng và các thiết bị bảo hộ khác thả mình lơ lửng trên tầng 7 bên ngoài tòa cao ốc làm nhiệm vụ lau chùi cửa kính. Đột nhiên, dây an toàn bị tuột, nam thanh niên rơi tự do từ tầng 7 xuống.

May mắn, phần mái che tầng 1 chìa rộng ra nên đã đỡ được người công nhân này. Song nạn nhân vẫn bị thương rất nặng, nằm bất động trên mái che.

Lực lượng Cảnh sát PCCC sau đó được điều động đến hiện trường, sử dụng xe thang chuyên dụng đưa nạn nhân xuống, chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương chờ sẵn.

Nhiều người đi đường hiếu kỳ tập trung chứng kiến vụ việc khiến giao thông đoạn đường trước cửa tòa tháp đôi bị ùn ứ.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG