Nam thanh niên ‘găm’ hơn 20 viên đạn bi vào người đối thủ do mâu thuẫn

Nam thanh niên ‘găm’ hơn 20 viên đạn bi vào người đối thủ do mâu thuẫn
TPO - Do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Đức Trường đến nhà đối thủ rồi dùng khẩu súng đạn ghém bắn khiến nạn nhân bị găm hơn 20 viên đạn bi, tổn thương 24% sức khỏe.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (SN 1999, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà), về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, trước đó đã khởi tố đối với Trường tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Hoàng Đắc Dũng (SN 1972, trú tại thôn 3, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) về việc con trai ông Dũng là Hoàng Đắc Quyết (SN 1992) bị một số đối tượng dùng súng bắn gây thương tích tại nhà.

Nam thanh niên ‘găm’ hơn 20 viên đạn bi vào người đối thủ do mâu thuẫn ảnh 1 Nguyễn Đức Trường cùng tang vật vụ án, ảnh: công an cung cấp.

Theo kết quả của Cơ quan CSĐT, tối 2/5, Nguyễn Đức Trường chuẩn bị một khẩu súng bắn đạn ghém và một viên đạn, rồi rủ Phạm Ngọc Duy (SN 1995), Trương Đức Việt, (SN 2001) và Nguyễn Văn Ninh (SN 2001) đều trú tại huyện Hải Hà đi đến nhà Hoàng Đắc Quyết giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của Trường bị Quyết và một số người từ trong nhà ném đá, gạch nên Trường đã cầm khẩu súng chuẩn bị từ trước bắn một phát về phía Quyết. Hậu quả, Quyết bị găm 19 đến 22 viên đạn bi ở vùng sườn và vùng đầu (tổn thương 24% sức khỏe).

Căn cứ Bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, khẩu súng của Nguyễn Đức Trường dùng để bắn Quyết là súng quân dụng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.