Nam thanh niên bị dân làng đánh chết vì ăn trộm gà

Hai người đàn ông đang tìm cách đột nhập bắt trộm gà đã bị dân phát hiện, đánh đập. Được thả về quê, một trong hai người trên tử vong.

Ngày 29/3, ông Nguyễn Văn Nhưng, Trưởng công an xã Nga Phú, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết vẫn đang phối hợp với các chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Văn Cường (43 tuổi, ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Ít ngày trước đó, Cường chở Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, cùng quê) lượn lờ quanh xã Nga Phú. Người dân địa phương theo dõi và cho rằng cả hai là những kẻ xấu.

Hơn 18h cùng ngày, khi Cường và Trường đang trèo qua tường rào để vào bắt trộm gà thì bị chủ nhà phát hiện.

Nghe tiếng tri hô có trộm, hàng trăm người dân đã đổ ra đường chặn bắt. Trên đường tháo chạy, 2 người đàn ông bị dân khống chế, đánh trọng thương. Chiếc xe máy của họ cũng bị dân châm lửa thiêu rụi.

Công an huyện Nga Sơn đã phải vào giải quyết vụ việc. Sau nhiều giờ thuyết phục, người dân mới chịu giao nộp hai tên trộm cho công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Trường và Cường khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Cả hai bị lập biên bản xử phạt hành chính rồi được người thân đưa về quê. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, Cường đã tử vong. Anh này trước đó từng có tiền án về tội Môi giới mại dâm và Trộm cắp tài sản.

"Có thể nạn nhân chết do bị dân làng đánh đập dẫn đến chấn thương nặng. Tuy nhiên, việc xác định người gây án là gần như không thể vì thời điểm đó rất đông người", ông Nhưng nói.

Trưởng công an xã Nga Phú cho biết thêm, thời gian gần đây, địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm chó mèo và các loại vật nuôi khác. Thủ đoạn của bọn trộm liên tỉnh khá tinh vi và liều lĩnh nên rất khó nắm bắt thời điểm chúng gây án.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.