Nam thanh niên bị 2 kẻ lạ mặt chém gần đứt lìa cẳng tay

Bác sỹ Phùng Văn Hà kiểm tra vết thương của bệnh nhân sau khi phẫu thuật.
Bác sỹ Phùng Văn Hà kiểm tra vết thương của bệnh nhân sau khi phẫu thuật.
Anh L.V.T cho biết, trong lúc ngồi nhậu với nhóm bạn thì bị hai đối tượng lạ cầm mã tấu, ống tuýp... tấn công, chém gần đứt lìa cẳng tay

Chiều 12/11, bác sỹ Phùng Văn Hà - Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, anh L.V.T (27 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đứt bán phần cẳng tay trái, tổn thương mạch máu... mất nhiều máu dẫn đến bị choáng.

Sau khi hội chẩn, ekip phẫu thuật của Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng tiến hành nối cẳng tay cho bệnh nhân. “Tình trạng cẳng tay của bệnh nhân bị tổn thương rất nặng, vết thương mặt dưới cẳng tay, đứt 1/2 khẩu kính cánh tay, đứt toàn bộ lưới mạch, gân cơ... có nguy cơ hoại tử. Bằng kinh nghiệm, biện pháp nghiệp vụ, ekip phẫu thuật tiến hành nối cẳng tay cho bệnh nhân thành công” - bác sỹ Hà cho biết thêm.

Hiện tại, cẳng tay của nạn nhân được nối lại, mạch rõ, cẳng tay có màu hồng, ấm, có thể cử động nhẹ các ngón tay...

Anh L.V.T cho biết, trong lúc ngồi nhậu với nhóm bạn thì bị hai đối tượng lạ cầm mã tấu, ống tuýp... tấn công, chém gần đứt lìa cẳng tay, được chuyển vào bệnh viện Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Ngoài ra, hai người bạn của anh cũng bị nhóm này tấn công gây thương tích.

Bác sỹ Phùng Văn Hà nhận định, trường hợp bệnh nhân L.V.T đặc biệt nghiêm trọng và là ca phẩu thuật đầu tiên được các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận, phẫu thuật.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.