Cần Thơ:

Nam sinh viên bị cướp xe Air Blade giữa đêm khuya

Đạt và Phương tại cơ quan điều tra.
Đạt và Phương tại cơ quan điều tra.
TPO - Đang lưu thông trên đường thì bị 2 đối tượng lạ mặt áp sát rồi dùng dao Thái khống chế cướp đi xe Air Blade.

Chiều ngày 2/3, tin tức từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt nóng hai đối tượng dùng dao khống chế cướp xe của một nam sinh ngay tại trung tâm TP một cách táo tợn gồm Lưu Quốc Đạt (SN 1988, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Huỳnh Hoài Phương (SN 1986, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Theo đó, hồi khoảng 20h15' đêm 1/3, trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn gần trường ĐH Y Dược – phường An Khánh, quận Ninh Kiều) xảy ra một vụ cướp táo tợn, 2 đối tượng Đạt và Phương trên đường đi "kiếm hàng" đã phát hiện và áp sát rồi dùng dao Thái lan khống chế rồi cướp xe máy hiệu Air Blade mang BSKS 66V1-295. 45 của một nam sinh viên đang theo học tại một trường đại học nằm trên địa bà thành phố Cần Thơ

Vụ việc ngay sau đó được anh Trần Văn Ph (SN 1994, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) báo ngay đến cơ quan chức năng.  

Nhận được tin báo, Đội CSHS đặc nhiệm, Công an TP Cần Thơ nhanh chóng có mặt lấy lời người bị hại và triển khai kế hoạch truy bắt. Sau khi xác định được đặc điểm nhận dạng chiếc xe mô tô, lực lượng công an đã tung nhiều trinh sát chốt chặn trên các tuyến đường để truy bắt hai tên cướp

Đến 23h30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy của nạn nhân lưu thông trên đường với tốc độ cao nên tiến hành truy bắt. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đường Nguyễn Văn Cừ thì các trinh sát áp sát, khống chế nam thanh niên này đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai là Lưu Quốc Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, từ lời khai của Đạt, cơ quan công an đã nhanh chóng kiểm tra một nhà trọ tại KV Cồn Khương thì phát hiện đối tượng Phương đang sử dụng ma túy trong phòng nên tiến hành đưa về trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc vẫn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiến hành điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG