Nam sinh cùng lúc giành 2 suất học bổng tiền tỉ của Singapore

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng Anh Minh, lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam bất ngờ, vui sướng khi cùng lúc nhận được học bổng toàn phần của 2 ngôi trường danh giá là Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Công nghệ Nanyang (NTU) trị giá mỗi suất khoảng 4,3 tỉ đồng.

Anh Minh là thủ khoa đầu vào của bộ môn Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Sau gần 3 năm học tập dưới ngôi trường chuyên “có tiếng”, mới đây Minh bất ngờ khi cùng lúc nhận học bổng ASEAN vào 2 trường ĐH lớn của chính phủ Singapore.

“Với học bổng này, em được miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt 5.800 SGD và 3.000 SGD tiền nhà ở mỗi học kỳ cùng khoản tiền 1.750 SGD mua máy tính. Tổng trị giá học bổng khoảng 4,3 tỉ đồng”, Minh khoe.

Dù đã chuẩn bị rất kỹ càng hồ sơ nhưng cảm giác chờ đợi thông tin phản hồi từ các trường rất căng thẳng. Không biết, liệu hồ sơ của mình có được duyệt hay không. Thế rồi, ngày em mong chờ nhất đã đến.

Nam sinh cùng lúc giành 2 suất học bổng tiền tỉ của Singapore ảnh 1

Hoàng Anh Minh, hiện là học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Mở hộp thư ra em rất bất ngờ, vui sướng và có phần cảm thấy may mắn vì cả hai trường đều giành cho em mức học bổng toàn phần. Em reo lên và báo ngay với bố mẹ, thầy cô và sau đó nhắn tin cho cả các bạn, những người gắn bó thân thiết trong cả chặng đường học và ôn luyện.

Cùng lúc được 2 trường ĐH cấp học bổng nhưng em không quá khó khăn để lựa chọn bởi vì NUS là mục tiêu, mơ ước từ đầu.

Anh Minh chia sẻ, trước khi nộp hồ sơ đã có kế hoạch về các trường an toàn, có tỉ lệ đỗ cao và điều quan trọng nhất là đúng khả năng cũng như mơ ước của mình. Và NUS là ngôi trường em mơ ước. Ở đó, có ngành Phân tích kinh doanh đúng với sở thích, đam mê của mình.

NUS cũng ngôi trường ở châu Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng đứng thứ 8 các trường ĐH trên thế giới. Ngành em đang theo đuổi Business Analytics, cũng là sự kết hợp sức mạnh của công nghệ và khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Cậu học trò cho rằng, đây là ngành học có rất nhiều triển vọng trong tương lai.

Hồ sơ nhấn vào điểm mạnh cá nhân

Theo Anh Minh, để giành học bổng của các trường ĐH lớn trên thế giới cần phải có lộ trình cụ thể.

Đầu tiên, các bạn cần xác định ngành học phù hợp, sau đó cố gắng xây dựng hồ sơ xoay quanh ngành học và thế mạnh của bản thân để hồ sơ có điểm nhấn, gây ấn tượng với ban tuyển sinh. Ngoài học vấn ra, các bạn cũng cần chuẩn bị hoạt động ngoại khoá để đa dạng hồ sơ của mình - Hoàng Anh Minh nói về kinh nghiệm để giành học bổng các trường ĐH danh giá.

“Khi suy nghĩ ý tưởng cho bài luận, em nhận thấy tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng cho mình một đam mê ngoài việc đảm bảo thành tích học tập tốt. Các trường đều tìm kiếm những ứng viên với những nét độc bản riêng, vì vậy có thể nói đam mê tranh biện giúp em tạo được điểm nhấn riêng cho hồ sơ và đã thành công”, Minh chia sẻ bí quyết.

Nam sinh cùng lúc giành 2 suất học bổng tiền tỉ của Singapore ảnh 2

Anh Minh (thứ 2 từ phải sang) tại lễ bế mạc giải đấu Hanoi Debate Tournament 2023.

Ngoài ra, nếu tìm hiểu sâu sẽ thấy đa số các trường ĐH ở Singapore đều rất chú trọng đến điểm số các môn trong quá trình học cũng như hệ thống thành tích, giải thưởng cá nhân.

Khi làm hồ sơ, Minh nhận ra, trong tay chỉ có vẻn vẹn giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý cấp thành phố, không có giải thưởng quốc gia, quốc tế vốn là con át chủ bài trong mỗi hồ sơ. Vì thế, em chinh phục ban tuyển sinh bằng việc cố gắng đạt điểm SAT, IELTS cao và bài luận chỉn chu, chặt chẽ. Trong đó, điểm SAT đạt 1540/1600 và điểm IELTS khá ấn tượng 8.0.

Trong quá trình viết bài luận, Anh Minh thấy khó khăn nhất là yêu cầu giới hạn số lượng kí tự. Cụ thể, có 3 bài với khoảng 550 kí tự và 1 bài 1100 kí tự vì thế mà các bài luận chỉ đều được gói gọn trong chừng 5-10 câu văn. “Viết luận ngắn thì cần rất trọng tâm và súc tích nhưng phải nêu bật được vấn đề là yếu tố quan trọng nhất”, theo Minh.

Trong các đề, em thấy đề là khó nhất là yêu cầu em xem xét lại toàn bộ quá trình học tập. 12 năm học rất dài, nếu viết lan man sẽ không có điểm nhấn và cuối cùng em chọn viết về tranh biện (Debate), một môn ngoại khoá mà em đam mê từ khi còn học cấp 2 và giành nhiều giải thưởng.

Khi lên THPT, Minh cũng là chủ tịch câu lạc bộ tranh biện của Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Trong bài luận gửi đi cho các trường, em khẳng định, niềm đam mê tranh biện không chỉ giúp em có thêm kiến thức mà còn tạo lập ra các kỹ năng, sự tự tin cũng như các mối quan hệ mới. Sở thích có thể thay đổi sau một thời gian nhưng tranh biện em theo đuổi kiên trì, bền bỉ trong suốt những năm dưới mái trường THCS – THPT.

Nói về quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 12, chàng trai này cho rằng, không có quá nhiều khó khăn vì bản thân học đều tất cả các môn. Tuy nhiên, em thích học các môn tự nhiên và đó cũng là thế mạnh giúp em đạt được thủ khoa chuyên Lý của ngôi trường chuyên mơ ước. Khi còn nhỏ, mẹ là đồng hành, thậm chí dạy em từng bài học nhưng khi lớn lên, mẹ giữ vai trò định hướng là chính.

Trong tương lai, Anh Minh dự định khi hoàn thành chương trình ĐH sẽ ở lại làm việc khoảng 3 năm theo yêu cầu của học bổng. Sau đó, em sẽ học lên cao hơn nữa ở một quốc gia phù hợp với thời điểm đó hoặc có thể tiếp tục học tại Singapore. “Chưa thể tính toán lâu dài về công việc trong tương lai nhưng nếu có cơ hội được làm việc, cống hiến trong lĩnh vực mình đam mê sẽ nắm bắt”, Minh nói.

Được biết, ngoài học bổng của 2 ngôi trường danh giá tại Singapore, nam sinh này còn trúng tuyển một số trường ĐH hàng đầu của Australia và Phần Lan.

Thầy Lê Mạnh Cường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Lý 1 đánh giá, Anh Minh là học sinh có thế mạnh về tiếng Anh, Toán và Vật Lý. Qua các năm học ở bậc THPT, học lực của em ở lớp luôn duy trì mức điểm trung bình rất cao, từ 9,5 điểm trở lên. Với nền tảng kiến thức các môn tự nhiên tốt sẽ giúp em thuận lợi khi tiếp cận các ngành liên quan đến công nghệ.

MỚI - NÓNG