Năm nhà hàng Việt Nam lọt top ngon nhất châu Á

Năm nhà hàng Việt Nam lọt top ngon nhất châu Á
Trong danh sách 101 nhà hàng ngon châu Á do trang Daily Meal bình chọn có 5 nhà hàng Việt Nam gồm Quán Ăn Ngon, Lemongrass, Hội An, Mandarin (TP HCM), La Maison1888 (Đà Nẵng).

Năm nhà hàng Việt Nam lọt top ngon nhất châu Á

Trong danh sách 101 nhà hàng ngon châu Á do trang Daily Meal bình chọn có 5 nhà hàng Việt Nam gồm Quán Ăn Ngon, Lemongrass, Hội An, Mandarin (TP HCM), La Maison1888 (Đà Nẵng).

Nhà hàng Lemongrass- một trong 3 nhà hàng Việt Nam lọt vào danh sách bình chọn
Nhà hàng Lemongrass- một trong 3 nhà hàng Việt Nam lọt vào danh sách bình chọn.
 

Cuộc bình chọn lần này được thực hiện bởi Daily Meal - một website ẩm thực nổi tiếng có trụ sở tại Mỹ.

Để chọn được 101 nhà hàng tốt nhất châu Á này, ban tổ chức đã tham khảo ý kiến của người dân sống ở châu Á, du khách thường xuyên đi du lịch đến các quốc gia ở châu lục này, những chuyên gia ẩm thực, nhà văn, blogger có kinh nghiệm du lịch, biên tập viên... Họ được yêu cầu đánh giá và bỏ phiếu xếp hạng khoảng 202 nhà hàng được ưa chuộng ở các quốc gia thuộc khu vực châu Á. Các tiêu chí bình chọn gồm món ăn ngon, cách bày trí thanh lịch, phong cách phục vụ...

Kết quả, đứng đầu bảng xếp hạng là nhà hàng Din Tai Fung (Đài Loan). 4 nhà hàng Trung Quốc chiếm vị trí từ thứ 2 đến thứ 5 gồm: Duck de Chine, Green T. House, Temple, Capital M. Xếp thứ 6 là nhà hàng Varq (Ấn Độ). Trong top 10 còn có các nhà hàng Hong Kong, Nhật Bản. Trung Quốc có nhiều nhà hàng được bình chọn nhất, 28 trên tổng số 101, hầu hết ở thủ đô Bắc Kinh.

Daily Meal từng bầu chọn top "101 nhà hàng tốt nhất tại Mỹ", "101 nhà hàng tốt nhất ở châu Âu"...

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).