Năm Ngựa, thể thao Việt Nam toan tính gì?

Hy vọng thể thao Việt Nam sẽ cải thiện được thành tích tại Asian Games 17 sau một kỳ SEA Games thành công. ảnh: VSI
Hy vọng thể thao Việt Nam sẽ cải thiện được thành tích tại Asian Games 17 sau một kỳ SEA Games thành công. ảnh: VSI
TP - Kết thúc kỳ SEA Games thành công trên đất Myanmar, thể thao Việt Nam lại bước vào chiến dịch chuẩn bị cho những trận đánh lớn trong năm Giáp Ngọ.

Trong đó, quan trọng nhất là những chiến dịch Asian Games, AFF Cup và cuộc chiến giành vé dự World Cup của các cô gái bóng đá.

Tháng 2

Sau khi vượt qua CLB Pune (Ấn Độ) ở vòng sơ loại thứ nhất, nhà vô địch V-League 2013 Hà Nội T&T sẽ gặp CLB Muangthong United (Thái Lan) ở vòng sơ loại thứ hai vào ngày 8/2 để cạnh tranh suất tham dự vòng bảng AFC Champions League 2014.

V-League 2014 sau 2 tuần tạm nghỉ cũng sẽ trở lại với vòng đấu thứ 4 vào ngày 9/2. Sau đó 6 ngày, Cúp bóng đá quốc gia 2014 - sân chơi quan trọng thứ 2 của bóng đá Việt Nam cũng sẽ khởi tranh trên các sân cỏ Việt Nam.

Cuối tháng 2, đến lượt V.Ninh Bình sẽ bước vào tranh tài ở vòng bảng AFC Cup 2014 cùng với các đối thủ Yangon United (Myanmar), South China (Hồng Kông) và Kelantan (Malaysia).

Tháng 3

Đầu tháng 3, ĐT Việt Nam sẽ được tập trung trở lại để thi đấu nốt trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015 gặp ĐT Hồng Kông trên sân nhà vào ngày 5/3.

Sau V - League và Cúp quốc gia, đến lượt giải hạng Nhất với sự tham dự của 8 đội cũng sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 15/3 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 28/6.

Tháng 5

Sau 2 lần bị hoãn trong năm 2013, Đại hội nhiệm kỳ VII (2013-2017) của LĐBĐ Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 5/2014 với mục tiêu quan trọng là ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự và đề ra phương hướng phát triển cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Từ ngày 14/5 đến 22/5, VCK giải bóng đá nữ châu Á Asian Cup 2014 sẽ được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của 8 đội: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, Myanmar, Jordan và chủ nhà Việt Nam. Mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam là lọt vào tốp 5 đội đứng đầu để giành quyền tham dự VCK giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2015 diễn ra tại Canada.

Tháng 7

Sau 1 tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2014, TTVN sẽ trở lại vào đầu tháng 7 với sự kiện ĐT Olympic Việt Nam tập trung đợt 1 để chuẩn bị tham dự Asian Games 17 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc).

Tháng 8

Thế vận hội Olympic trẻ sẽ diễn ra tại Nam Kinh (Trung Quốc) từ ngày 16/8 đến 28/8 với tổng cộng 28 môn thi đấu. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam là có khoảng 15-20 VĐV vượt qua vòng loại tại các giải châu lục và thế giới để góp mặt tại Thế vận hội Olympic trẻ này.

Tháng 9 & tháng 10

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (Asian Games 17) sẽ diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc) từ ngày 19/9 đến 4/10 với 36 môn thể thao. Thể thao Việt Nam tham dự Asian Games lần này với mục tiêu là cải thiện thành tích đã giành được ở Asian Games 16 (1 HCV), qua đó khẳng định vị thế của mình ở đấu trường châu lục.

Từ ngày 9/10 đến 23/10, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự VCK giải bóng đá U19 châu Á 2014 tại Myanmar. Mục tiêu của U19 Việt Nam là lọt vào tốp 4 đội đứng đầu ở giải đấu này để đại diện cho châu Á tham dự VCK giải U20 thế giới 2015 diễn ra tại New Zealand.

Tháng 11 & tháng 12

Các VĐV Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 4 tổ chức tại Phuket (Thái Lan) từ ngày 14/11 đến 21/11. Đại hội lần này có 19 môn thể thao với tổng cộng 120 nội dung thi đấu.

Cũng trong tháng 11, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 được tổ chức với 36 môn chia làm 2 giai đoạn, trong đó vòng chung kết sẽ được tiến hành tại Nam Định.

Từ ngày 22/11 đến 20/12, Việt Nam (cùng với Singapore) sẽ là đồng chủ nhà của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2014. Đây là lần thứ 4 chúng ta đăng cai AFF Cup (3 lần trước vào các năm 1998, 2004, 2010).

Mục tiêu của ĐTVN là đổi màu được huy chương và chạm tay được vào chức vô địch (trong 3 lần trước thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam chỉ là giành ngôi á quân).

MỚI - NÓNG