Năm ngành quản vẫn...hoa mắt

Theo các chuyên gia, mô hình “khoán quản” ở Hà Nội cần phải xem xét lại Ảnh: T. Đảng
Theo các chuyên gia, mô hình “khoán quản” ở Hà Nội cần phải xem xét lại Ảnh: T. Đảng
TP - Hoạt động trông giữ xe trên địa bàn Thủ đô được giao cho năm sở, ngành quản lý. Tuy nhiên, hoạt động này đang có dấu hiệu bị buông lỏng. Đây là lý do khiến cơ quan chức năng phát hiện một bãi trông xe trốn thuế cả tỷ đồng.

> Bát nháo trông giữ xe tại Hà Nội

Theo các chuyên gia, mô hình “khoán quản” ở Hà Nội cần phải xem xét lại Ảnh: T. Đảng
Theo các chuyên gia, mô hình “khoán quản” ở Hà Nội cần phải xem xét lại. Ảnh: T. Đảng.

Theo quyết định số 25 ban hành năm 2009 của UBND TP Hà Nội, các sở Tài chính, GTVT, Cục thuế, Kho bạc và UBND các quận huyện có trách nhiệm quản lý hoạt động trông giữ xe. Gần đây Hà Nội có thêm văn bản số 3916, ngoài yêu cầu Sở Y tế vào cuộc, chỉ đạo và kiểm tra các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc trong hoạt động trông giữ xe, văn bản cũng đôn đốc các sở ngành có liên quan cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong quyết định số 25.

Cụ thể, các sở Tài chính, GTVT có nhiệm vụ phối hợp với UBND các quận huyện, thị xã kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý Nhà nước về giá và phí trông giữ xe. Kịp thời phát hiện các vi phạm, xử lý theo quy định. Rà soát các quy hoạch và phối hợp kiểm tra các điều kiện chấp thuận cho quận huyện cấp phép trông giữ xe.

Cục thuế tăng cường kiểm tra, giám sát việc hoạt động và chấp hành các nghĩa vụ với nhà nước. Chủ tịch UBND các quận huyện rà soát, bố trí các điểm trông giữ xe có đủ điều kiện, kiên quyết xóa các điểm không phép, sai phép.

Quy định là vậy nhưng tình trạng loạn giá tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội vẫn kéo dài nhiều năm nay. Vào các dịp lễ tết, tình trạng này lại càng nhức nhối hơn. Vậy nhưng số vụ được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo thẩm quyền lại rất ít nếu như không muốn nói là hiếm.

Dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và Tết Tân Mão vừa qua, có thể nói là đỉnh điểm của tình trạng loạn giá khi phí gửi xe máy tăng lên mức 20.000 đến 30.000 đồng/lượt, ô tô 100.000 đến 150.000 đồng/ lượt, nhưng sau đó hầu như không tổ chức, cá nhân nào bị xử lý.

Chưa nói đến trách nhiệm, nhưng để tình trạng loạn giá xảy ra trong suốt thời gian dài vừa qua là có dấu hiệu của sự buông lỏng từ phía các cơ quan chức năng. Sự buông lỏng này càng có cơ sở khi 7 bãi trông giữ xe vừa được Công an Hà Nội xử lý thí điểm thì cả 7 bãi này đều có nhiều sai phạm như hoạt động không phép, trốn thuế và thu giá cao…

Kiểm tra đâu sai đó

Trước tình trạng loạn giá đã được báo chí phản ánh suốt thời gian qua, trao đổi với Tiền Phong, đại điện liên ngành (Công an - GTVT - Tài chính) cho biết, tình trạng vi phạm ở các điểm trông giữ xe ở Hà Nội là khá phổ biến, lực lượng chức năng kiểm tra đâu phát hiện sai ở đó.

Cụ thể, từ ngày 12 đến 17-5 vừa qua, kiểm tra thí điểm tại 7 bãi trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội, cả 7 bãi đều thu tiền vượt mức quy định, trong đó có 5 bãi trông giữ xe không có giấy phép. Đáng chú ý, bãi trông giữ xe của Ban quản lý dự án hạ tầng dân dụng – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại số 11 phố Cửa Bắc không kê khai nộp thuế lên đến 1 tỷ đồng.

Tương tự, trong tuần đầu tháng 6, cơ quan chức năng kiểm tra 9 điểm trông giữ xe gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Đồng Xuân, Hợp tác xã Quảng An, Công viên Đống Đa, Bến xe Gia Lâm, Công ty Tháp ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Công ty Xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt, phát hiện cả 9 điểm đều vi phạm do không có sổ sách theo dõi, không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; không niêm yết giá hoặc thực hiện chưa đầy đủ; không sử dụng vé do Cục thuế phát hành…

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi phát hiện các bãi trông giữ xe vi phạm trên, công an thành phố đã có công văn chỉ đạo công an các quận huyện rà soát, lập danh sách các khu vực, địa điểm trông giữ ô tô, xe máy và tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức mở bãi trông xe vi phạm; đồng thời tham mưu cho chính quyền huy động các ban ngành, đoàn thể ra quân dẹp tình trạng loạn giá trông giữ xe trên địa bàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG