Nam bệnh nhân rơi từ tầng 10 bệnh viện xuống nóc xe ô tô

Chiếc xe bẹp dúm phần nóc, kính văng tung tóe.
Chiếc xe bẹp dúm phần nóc, kính văng tung tóe.
TPO - Vào khoảng 12h trưa 7/9, một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) bất ngờ rơi từ tầng 10 của tòa nhà xuống nóc một chiếc xe ô tô đang đỗ.

Theo đó, tại thời điểm xảy ra vụ việc, một số người nhà bệnh nhân đang ngồi ở tầng 1 khu nhà 10 tầng của bệnh viện bỗng dưng nghe một tiếng động lớn. Mọi người chạy ra ngoài thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân nằm bất động ngay trên nóc một chiếc xe ô tô con đỗ dưới sân.  

Ngay lập tức mọi người hô hoán các y, bác sĩ đang trực đến đưa người đàn ông này đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị bẹp dúm phần nóc, kính xe bị vỡ tan và nhiều vết máu loang lổ.

Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Vinh Quang (SN 1958, khu 7, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ông Quang được gia đình đưa đến khám và được chỉ định nhập viện vào ngày 2/9 trong tình trạng viêm tắc động mạch cánh tay trên nền bệnh lao phổi, đái tháo đường và gout nặng. Sau đó ông Quang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện.

Theo một số người nhà bệnh nhân nằm điều trị cùng khoa với ông Quang, mấy ngày qua ông Quang có biểu hiện chán nản, buồn bã vì bản thân mắc nhiều bệnh và nhất là bệnh gout đang gây nhiều đau đớn. 

Một số người khác cũng cho biết, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc có nhìn thấy ông Quang ngồi trên xe lăn nhưng tự điều khiển di chuyển từ căng tin bệnh viện sang phía khu vực tòa nhà 10 tầng cao nhất bệnh viện. Một lúc sau thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Quang được các y bác sỹ của bệnh viện đưa lên cấp cứu trong tình trạng chỉ còn thoi thóp. Gia đình ông Quang chiều cùng ngày đã ký giấy xin bệnh viện đưa ông Quang về nhà.

Hiện công an thành phố đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG