Năm 2013 tiếp tục phạt vi phạm về chỉ tiêu tuyển sinh?

Năm 2013 tiếp tục phạt vi phạm về chỉ tiêu tuyển sinh?
TP - Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2013, thanh tra GD&ĐT sẽ tập trung vào 2 điểm nóng của ngành. Một là tăng cường quản lý nhà nước về thanh tra (TT); hai là, tiếp tục tổ chức TT có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải.

> Thấp hơn điểm sàn vẫn đỗ đại học
> Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí năm 2013

Việc xác định chỉ tiêu của các trường vừa qua ra sao thưa ông?

Vừa qua, kiểm tra việc tự xác định chỉ tiêu của các trường, thấy khá nhiều trường thực hiện nghiêm túc, nhưng cũng có một số trường khai không đúng. Ví dụ có trường hợp, tên của một thầy, thậm chí có ở 6 trường ĐH!

Những trường mới thành lập nhiều năm không tuyển được sinh viên có bị giải thể sau TT của năm 2013?

Những trường mới thành lập, những ngành sau 3 năm không tuyển sinh được thì sẽ dừng tuyển sinh; tiếp tục như thế thì có thể bị đóng cửa nhưng đến giờ phút này, Bộ chưa đề nghị đóng cửa trường nào cả. Thực ra, những trường không tuyển sinh được và không tạo được uy tín, chắc cũng sẽ chịu sự chi phối của quy luật tự đào thải.

Nếu lãnh đạo trường nào cố tình vi phạm sẽ phải dùng đến biện pháp hành chính nhưng đến giờ phút này cũng chưa dùng phương pháp này lần nào cả.

Thí sinh lên Hà Nội dự thi tuyển sinh Đại học. Ảnh: Xuân Phú
Thí sinh lên Hà Nội dự thi tuyển sinh Đại học. Ảnh: Xuân Phú.

Các trường đã công bố vi phạm thì xử lý đến đâu rồi, thưa ông?

Từng bước chúng tôi sẽ tổng kết lại. Vừa qua, đã cho dừng tuyển sinh 4 trường và một số ngành. ĐH Đông Đô.

Năm 2012 là năm đầu tiên Thanh tra Bộ kiến nghị kỷ luật 8 hiệu trưởng.

Năm 2013 có tiếp tục phạt các trường hợp vi phạm về chỉ tiêu không?

Chắc chắn. Phạt chỉ là giải pháp; TT kiểm tra không phải để phạt mà là để tác động vào toàn hệ thống. Có những trường không bị TT, không bị phạt nhưng đã tự điều chỉnh, tự tăng đội ngũ...

Hiện nay 2 khu vực liên kết đào tạo ĐH và Sau ĐH đang gây bức xúc và cần được TT toàn diện. Ý kiến của ông thế nào?

Lãnh đạo Bộ đang tính và sắp tới có thể tăng cường TT liên kết đào tạo nhưng để TT tất cả các cơ sở đào tạo là không thể. Chỉ chọn điểm để tác động đến tổng thể.

Cảm ơn ông.

Hồ Thu
thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.