Năm 2012, giá điện sẽ tăng 10-15%

Năm 2012, giá điện sẽ tăng 10-15%
TP - Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 25-11. Theo ông Huệ, giá điện tăng sẽ nằm trong khoảng trên 10%, nhưng không cao hơn mức 15,6% của năm 2011.

> Thứ trưởng Vũ Thị Mai là người phát ngôn Bộ Tài chính
> Cần xem lại lương ngành điện

Về thời điểm tăng giá, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đang cân nhắc. Mức độ tăng và cách tính, Chính phủ cũng đang cân nhắc cụ thể khả năng chịu dựng của nền kinh tế rồi.

“Điện là sản phẩm đang bình ổn giá, nên Nhà nước phải can thiệp. Bởi nếu để cho doanh nghiệp tính hết lỗ vào thì làm sao chịu được” - ông Huệ nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...