Nadal kiện cựu Bộ trưởng Pháp

Cựu bộ trưởng Roselyne Bachelot, người công khai nghi ngờ Nadal dùng doping. Ảnh: Reuters.
Cựu bộ trưởng Roselyne Bachelot, người công khai nghi ngờ Nadal dùng doping. Ảnh: Reuters.
Tay vợt người Tây Ban Nha phản bác lại cáo buộc sử dụng doping mà bà Roselyne Bachelot dành cho anh cách đây không lâu bằng hành động pháp lý.

Hồi đầu tháng ba, trả lời phỏng vấn trên truyền hình về vụ Maria Sharapova dính doping, bà Roselyne Bachelot đề cập đến giai đoạn Nadal nghỉ thi đấu bảy tháng vào năm 2012 và nghi ngờ "nguyên nhân là do dương tính với chất cấm".

"Chúng tôi biết chấn thương nổi tiếng khiến Nadal phải nghỉ bảy tháng, không nghi ngờ gì, là do dương tính với chất cấm. Khi bạn thấy một tay vợt nghỉ thi đấu vài tháng, đó là bởi người đó dương tính trong cuộc kiểm tra và đang tìm cách che đậy", bà nói.

Bachelot là Bộ trưởng Sức khỏe và Thể thao Pháp dưới quyền Tổng thống Nicolas Sarkozy từ năm 2007 đến 2010.

Sau đó, Nadal nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Anh tuyên bố bản thân sạch sẽ, chưa bao giờ có ý làm sai. Tay vợt 14 lần vô địch Grand Slam nói anh đã chịu đủ những nghi ngờ và lần này sẽ kiện Bachelot vì "một bộ trưởng Pháp đáng ra nên nghiêm túc".

Tay vợt người Tây Ban Nha mới đây đã nộp đơn lên cả hai tòa án ở Pháp và Tây Ban Nha. "Qua vụ kiện này, tôi không chỉ muốn bảo vệ thanh danh và hình ảnh một VĐV chân chính của bản thân mà còn là các giá trị tôi đã bảo vệ trong suốt sự nghiệp. Tôi cũng ước là sẽ không có nhân vật tiếng tăm nào cáo buộc hay xúc phạm VĐV nữa, nếu không có bằng chứng, cơ sở mà không bị trừng phạt", anh tuyên bố.

"Ông vua sân đất nện" hứa nếu tòa án nước nào tuyên Bachelot phải bồi thường cho anh, số tiền này sẽ được dùng để quyên góp từ thiện ở quốc gia đó.

Nadal kiện cựu Bộ trưởng Pháp ảnh 1

Nadal kiện Bachelot như đã hứa sau nhiều lần bị truyền thông và những người nổi tiếng ở Pháp nghi ngờ. Ảnh: Reuters.

Nadal nhận được sự ủng hộ của chính phủ Tây Ban Nha và Ủy ban Olympic Tây Ban Nha trong vụ này. Hồi cuối tháng ba, Chủ tịch Ủy Ban Olympic Tây Ban Nha cho biết Nadal đang được cân nhắc khả năng cầm cờ tổ quốc ở Olympic 2016, nhằm góp phần xua tan những hoài nghi mà anh đang phải chịu.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG