Myanmar cho phép biểu tình

Các tay súng dân tộc thiểu số đòi thành lập nhà nước Shan
Các tay súng dân tộc thiểu số đòi thành lập nhà nước Shan
TP - Ngày 2-12, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã ký ban hành luật biểu tình, lần đầu tiên cho phép người dân xuống đường phản đối một cách hòa bình.

> Myanmar - Mỹ sắp nâng cấp quan hệ ngoại giao

Theo luật mới, người dân phải nộp đơn xin phép trước ngày dự định biểu tình ít nhất 5 ngày. Ban hành luật biểu tình là cải cách mới nhất của chính phủ dân sự Myanmar kể từ khi giới quân sự chuyển giao quyền lực hồi cuối năm ngoái, sau 48 năm cầm quyền.

Chính phủ Myanmar vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn với “Quân đội Nam bang Shan” - nhóm vũ trang người dân tộc thiểu số có quy mô lớn nhất tại bang Shan ở miền đông nước này. Phương Tây yêu cầu Myanmar đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang người dân tộc thiểu số.

Để đổi lại, các lệnh trừng phạt Myanmar sẽ được dỡ bỏ. Luật biểu tình được ban hành và thỏa thuận ngừng bắn được ký trùng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Myanmar.

Thái An
Theo BBC, RTTNews

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.