Mỹ từ chối bảo lãnh khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine

Mỹ từ chối bảo lãnh khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine
TPO - Reuters dẫn lời Bộ tài chính Nga trong một bản báo cáo vào ngày 5/12 cho biết, Mỹ đã chính thức từ chối bảo lãnh cho khoản nợ 3 tỷ USD mà Ukraine nợ Nga và có hạn cuối để thanh toán là ngày 20/12.  

Trước đó, trong cuộc đàm phán vào ngày 14/11 vừa qua, Nga đồng ý tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD mà nước này cho Ukraine vay, trong vòng 3 năm với điều kiện có cam kết bảo lãnh của Mỹ hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc một trong những tổ chức tài chính quốc tế.

"Chúng tôi vừa nhận được lời từ chối từ phía Mỹ về vấn đề bảo lãnh các khoản nợ của Ukraina. Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ đệ đơn kiện Ukraina nếu họ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thanh toán trước ngày 20/12," hãng thông tấn Nga RIA trích dẫn tuyên bố của Bộ Tài chính Nga.

Bộ Tài chính Nga theo đó cũng cho biết, họ đã tạo điều kiện, cởi mở và thiện chí trong việc đàm phán khoản nợ này thay cho những lời đe dọa cắt nguồn cung ứng khí đốt cho Ukraine.

Vào tháng 12/2013, Moscow mua số trái phiếu trị giá 3 tỉ USD từ chính quyền Kiev như một phần giải cứu chính quyền của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich.

Khi đó, ông này đang đối mặt với làn sóng biểu tình đường phố yêu cầu ông từ chức. 2 tháng sau, ông Yanukovich bỏ trốn, dẫn đến sự rạn nứt giữa Moscow và các nhà lãnh đạo Kiev thân châu Âu lên nắm quyền sau đó.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.