Mỹ theo dõi lực lượng vào Ukraine qua ngả Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang theo dõi lực lượng xâm nhập Ukraine qua ngả Belarus. Một nguồn tin tiết lộ Mỹ chưa biết lực lượng đó chỉ là binh lính Nga hay cả người Belarus.
Mỹ theo dõi lực lượng vào Ukraine qua ngả Belarus ảnh 1

CNN khẳng định một video phát trực tiếp từ hiện trường cho thấy lực lượng quân sự đang tiến vào Ukraine qua ngả Belarus. (Ảnh chụp từ video)

CNN cho biết một video phát trực tiếp cho thấy binh lính đi trên một đoàn xe quân sự vượt qua biên giới Belarus vào Ukraine vào khoảng 6h48 sáng nay (giờ địa phương).

Video này được phát từ Senkivka, Ukraine, nơi giao với địa bàn Veselovka của Belarus.

Trong những tuần gần đây, Nga tập hợp một lực lượng binh lính đáng kể cùng với xe bọc thép và xe tăng ở Belarus. Hai nước vừa triển khai một chiến dịch tập trận chung ở khu vực giáp với Ukraine.

Sáng sớm nay, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết nước này bị tấn công từ nhiều điểm, bao gồm Belarus.

Các thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng tình hình ở Ukraine hiện nay phù hợp với các báo cáo tình báo mà họ nhận được về hành động dự kiến của Nga với Ukraine.

Trong hàng loạt tweet, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, viết rằng Nga đang tiến hành “một cuộc tấn công quân sự toàn diện trên khắp Ukraine”.

Chiến dịch này bao gồm “đổ bộ trên không và trên bộ, tấn công bằng tên lửa, trên bộ và trên biển, tấn công điện tử và không gian mạng và một lực lượng lớn trên mặt đất để chiếm đóng địa bàn rộng”, ông Rubio viết trên Twitter.

Ông cũng nói rằng lực lượng đổ bộ qua đường không của Nga sắp “kiểm soát sân bay ở Kiev để họ có thể đưa lực lượng vào thủ đô (của Ukraine)”. CNN dẫn một nguồn tin nắm được vấn đề nói rằng những tweet này dựa trên thông tin được chia sẻ với các thành viên của ủy ban tình báo.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cảnh sát đang kiểm tra ô tô có máy nhắn tin cầm tay phát nổ tại thủ đô Beirut của Li-băng ngày 17/9/2024. Ảnh: AP
Kế hoạch tinh vi của tình báo Israel?
TP - Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cài thuốc nổ vào 5.000 máy nhắn tin mà lực lượng Hezbollah nhập khẩu từ nhiều tháng trước khi xảy ra vụ nổ hàng loạt ngày 17/9, Reuters dẫn nguồn tin an ninh cấp cao từ Li-băng. Công ty Đài Loan Gold Apollo tuyên bố, họ cấp phép sử dụng thương hiệu của mình trên các máy nhắn tin phát nổ ở Li-băng và Syria, nhưng một công ty khác có trụ sở tại Hungary đã sản xuất chúng.