Mỹ: Thất bại thử nghiệm đánh chặn tên lửa

Mỹ: Thất bại thử nghiệm đánh chặn tên lửa
TP - Ngày 5/7, việc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa duy nhất của Mỹ đã thất bại lần thứ 3 liên tiếp, Lầu Năm Góc thông báo.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ xem xét toàn diện hệ thống đánh chặn do hãng Boeing quản lý để xác định nguyên nhân bất thường dẫn tới việc bắn trượt tên lửa mục tiêu. Quân đội Mỹ đã thử nghiệm hệ thống phòng thủ từ mặt đất tổng cộng 16 lần, trong đó có 8 lần thành công (lần gần đây nhất là vào tháng 12/2008).

Lầu Năm Góc tuyên bố rằng, việc thử nghiệm thất bại không ảnh hưởng tới quyết định tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo quyết định trên hồi tháng 3 sau khi CHDCND Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công Mỹ bằng tên lửa.

Theo kế hoạch đó, Lầu Năm Góc sẽ bổ sung 14 hệ thống đánh chặn tên lửa với tổng chi phí gần 1 tỷ USD. Mỹ hiện có 26 hệ thống đánh chặn tại cơ sở quân sự Fort Greely ở bang Alaska và 4 hệ thống tại căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Trong buổi thử nghiệm mới nhất, mục tiêu- một tên lửa đạn đạo tầm xa - được phóng đi từ cơ sở thử nghiệm Reagan của quân đội Mỹ trên đảo san hô vòng Kwajalein thuộc đảo quốc Marshall ở phía tây Thái Bình Dương. Tên lửa đánh chặn được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg, nhưng không đánh trúng mục tiêu.

THÁI AN
Theo CNN, Washington Post

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG