Mỹ nhân Tân Cương gây bão mạng nhờ điệu múa thay trang phục trong nháy mắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ gây ấn tượng nhờ nhan sắc diễm lệ, kỹ năng trình diễn đầy biến hóa của nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát cũng khiến người xem phải trầm trồ. 

Màn trình diễn của Cổ Lực Na Trát.

Tối 17/8 vừa qua, diễn viên Cổ Lực Na Trát trở thành tâm điểm của đêm hội nghệ thuật do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức. Người đẹp Tân Cương mang đến màn múa truyền thống ấn tượng trong trang phục cổ đại. Khoảnh khắc khiến người xem trầm trồ là nữ diễn viên có thể thay đổi trang phục chỉ trong tích tắc.

Mỹ nhân Tân Cương gây bão mạng nhờ điệu múa thay trang phục trong nháy mắt ảnh 1

Màn trình diễn ấn tượng của Cổ Lực Na Trát.

Mỹ nhân Tân Cương gây bão mạng nhờ điệu múa thay trang phục trong nháy mắt ảnh 2

Nữ diễn viên liên tục thay đổi trang phục trên sân khấu.

Màn trình diễn của Cổ Lực Na Trát nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên Weibo. Phần lớn người hâm mộ dành lời khen cho nữ diễn viên sinh năm 1992 vì cô không chỉ có sở hữu nhan sắc nổi trội mà kỹ năng trình diễn cũng vô cùng thành thạo, cuốn hút. Cổ Lực Na Trát ngày càng chứng minh được thực lực và cho thấy cô rất phù hợp hóa thân thành những mỹ nữ cổ trang.

Mỹ nhân Tân Cương gây bão mạng nhờ điệu múa thay trang phục trong nháy mắt ảnh 3

Nhan sắc gây thương nhớ của người đẹp 29 tuổi.

Cổ Lực Na Trát sinh ra trong một gia đình dân tộc Duy Ngô Nhĩ thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ cho theo học tại học viện Nghệ thuật Tân Cương. Cũng bởi nhan sắc quá diễm lệ, thời gian đầu bước vào làng giải trí, cô bị cho là "bình hoa di động".

Hiện tại, Cổ Lực Na Trát đang đóng cặp cùng Đậu Kiêu trong bộ phim 10 năm 3 tháng 30 ngày. Bộ phim được kì vọng sẽ giúp người đẹp Tân Cương ghi điểm trong lòng khán giả sau nhiều vai diễn không mấy thành công.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.