Mỹ lần đầu phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không quân Mỹ mới đây thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm gắn đạn thật bay nhanh ít nhất gấp năm lần tốc độ âm thanh.

Được gọi là vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRM), nguyên mẫu tên lửa được phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ ngày 9/12.

Không quân Mỹ và nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin phát triển hệ thống tên lửa không đối đất AGM-183A - hay còn được gọi là ARRW - kể từ năm 2018.

Không quân Mỹ thông báo, cuộc thử nghiệm toàn diện được thực hiện ngoài khơi bờ biển Nam California và có vẻ như “tất cả các mục tiêu đều đạt được”.

Thử nghiệm toàn diện là thử nghiệm đánh giá vũ khí trong tình trạng được lắp ráp hoàn chỉnh. Cuộc thử nghiệm đã thành công khi đầu đạn va chạm và phát nổ ở một khu vực được chỉ định trước đó ở Thái Bình Dương.

Không quân Mỹ ngày 2/12 vượt qua rào cản ban đầu trong quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối dòng vũ khí này - bao gồm việc đưa tên lửa lên máy bay ném bom B-52. Bước đi này cho phép Không quân Mỹ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm bắn đạn thật. Lockheed Martin cho biết ARRW sẽ đi vào hoạt động trong vòng một năm.

Các quan chức Không quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đánh dấu lần phóng đầu tiên của một nguyên mẫu tên lửa ARRW. Các thử nghiệm đầu năm nay tập trung vào việc đánh giá tên lửa đẩy - phương tiện mang đầu đạn đạt đến tốc độ siêu vượt âm trước khi phóng nó để tấn công mục tiêu.

“Với cuộc thử nghiệm này, chúng tôi đang đạt đến đỉnh cao về khả năng hoạt động có thể được triển khai cho quân nhân”, Phó Chủ tịch phụ trách vũ khí tấn công và chiếm ưu thế trên không của Lockheed Jay Pitman nói.

Lầu Năm Góc đã tập trung vào việc bổ sung các thành phần siêu vượt âm hiện đại vào biên chế Quân đội Mỹ trong nhiều năm, đặc biệt khi biết rằng các đối thủ quân sự tiềm tàng như Nga và Trung Quốc cũng đang chạy đua với công nghệ này.

Mỹ lần đầu phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm ảnh 1

Máy bay B-52 Stratofortress phóng thử ARRM. Ảnh: Không quân Mỹ.

Tuyên bố của Nga rằng các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm ở chiến trường Ukraine trong năm nay chưa được các quan chức quốc phòng hoặc tình báo Mỹ xác nhận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.