Mỹ lại hoãn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vì lo gia tăng căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức quốc phòng Mỹ đã một lần nữa hoãn kế hoạch thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) để tránh gây hiểu lầm khi các lực lượng hạt nhân Nga đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao.
Mỹ lại hoãn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vì lo gia tăng căng thẳng ảnh 1

Một vụ phóng thử Minuteman III. Ảnh: Reuters

Việc hoãn kế hoạch thử tên lửa LGM-30G Minuteman III được hãng tin Reuters tiết lộ hôm 1/4, trích dẫn tuyên bố từ một phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Mỹ.

Quyết định này được đưa ra một tháng sau khi vụ thử tương tự bị trì hoãn. Hồi đầu tháng 3, quân đội Mỹ đã quyết định dời lịch thử nghiệm ICBM Minuteman III để tránh làm gia tăng căng thẳng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định việc hoãn vụ phóng thử “không phải là một bước lùi trong sự sẵn sàng của Washington”. Ông cho biết Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ mình, các đồng minh và đối tác. Nhưng “trong thời điểm căng thẳng này, cả Mỹ và Nga đều phải cân nhắc đến rủi ro tính toán sai lầm và thực hiện các bước để giảm những rủi ro đó”.

Cuối tháng 2, không lâu sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo 3 lực lượng răn đe hạt nhân trên đất liền, trên không và tàu ngầm ở nước này đã bắt đầu bước vào chế độ chờ, sẵn sàng vận hành với nhân lực được tăng cường.

Về quyết định hoãn vụ thử mới nhất, phát ngôn viên Ann Stefanek cho biết cuộc thử nghiệm này phải dời lịch vì những lý do tương tự. “Không quân tin tưởng vào sự sẵn sàng của các lực lượng chiến lược của Mỹ”, Stefanek nói thêm, và cho biết cuộc thử nghiệm tiếp theo sẽ được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Todd Breasseale cũng xác nhận rằng cuộc thử nghiệm đã được hoãn lại do lo ngại Mátxcơva sẽ coi đây là hành động leo thang.

Tên lửa Minuteman III phóng từ silo có thể mang nhiều đầu đạn để cùng lúc tấn công các mục tiêu cách xa nhau hàng kilomet. Tên lửa có phạm vi hoạt động hơn 9.600km và có thể di chuyển với vận tốc 24.000 km/giờ. Tên lửa này được triển khai lần đầu tiên vào năm 1970 và ngừng sản xuất vào năm 1978. Không quân Mỹ hiện có 400 tên lửa Minuteman III trong kho và thường thực hiện 4 vụ phóng thử mỗi năm.

Các quan chức Mỹ đã đặt mục tiêu thử nghiệm tên lửa răn đe chiến lược mặt đất (GBSD) để thay thế tên lửa Minuteman III vào cuối năm 2023.

Theo RT
MỚI - NÓNG