Mỹ không mặn mà cá cược thể thao

Mỹ không mặn mà cá cược thể thao
TP - Đặt cược đua ngựa là sở thích của nhiều người Mỹ suốt 200 năm qua, nhưng cá cược trong thể thao hầu như vẫn bị coi là phạm pháp ở nước này.

> Cá cược thể thao: Mở nhưng sơ hở
> Người Mỹ quan tâm việc hợp pháp hoá cá cược thể thao ở VN

Nhiều người Mỹ mê cá cược đua ngựa, nhưng không thích cá cược trong các môn thể thao khác. Ảnh: Getty Images
Nhiều người Mỹ mê cá cược đua ngựa, nhưng không thích cá cược trong các môn thể thao khác. Ảnh: Getty Images.

Đua ngựa phụ thuộc nhiều vào hoạt động cá cược để có tiền trả cho người điều khiển ngựa đua và người nuôi ngựa. Cá cược trong thể thao lại khác vì chủ thể của cá cược không được hưởng lợi từ hoạt động này, cho dù hình thức cá cược giữa hai thể loại tương tự nhau. Nhiều nước châu Á có truyền thống cá cược thể thao, nhưng hoạt động sòng bạc lại bị coi là bất hợp pháp hoặc không phổ biến

Giúp tăng tỷ lệ xem truyền hình

Không có gì bí mật khi cá cược trong thể thao ảnh hưởng lớn tới tỷ lệ người xem các chương trình truyền hình liên quan thể thao. Ví dụ điển hình nhất là các trận đấu thuộc khuôn khổ Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL). Thành phố Las Vegas xếp thứ ba trong bảng xếp hạng tỷ lệ người xem chương trình Sunday Night Football nhiều nhất trong mùa giải năm 2012. Điều này không phải tình cờ vì Las Vegas là trái tim của cá cược thể thao tại Mỹ. Cho đến nay, đây là thị trường cá cược thể thao hợp pháp lớn nhất ở Mỹ.

Úc có kế hoạch cấm truyền hình và radio phát tỷ lệ cá cược trong các trận đấu thể thao được truyền hình trực tiếp, nhằm giảm số người nghiện cờ bạc (ước tính 500.000 người). Ngoài ra, quảng cáo bài bạc sẽ không còn được xuất hiện trong các sự kiện truyền hình trực tiếp và quanh các khu thi đấu thể thao. Quảng cáo sẽ chỉ được phát trước hoặc sau trận đấu, hoặc vào giờ giải lao.

Những giải đấu thể thao lớn thường không thích hoạt động cá cược. Họ cũng là nguyên đơn trong một vụ kiện nhằm ngăn chặn chính quyền bang New Jersey hợp pháp hóa và quản lý hoạt động cá độ thể thao tại các sòng bạc và trường đua khắp bang này. NFL không cho phép mở cửa cá cược tại sân vận động Wembley trong mùa giải NFL hằng năm tại đó.

Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) không cho phép cá cược tại giải All Star Game ở Las Vegas năm 2007. NBA không cho phép công ty xổ số Ontario (Canada) nhận cược từ bất kỳ trận thi đấu nào của NBA. NBA cũng phản đối cá cược thông qua công ty xổ số thể thao Oregon. Trong khi đó, Hiệp hội Khúc côn cầu Quốc gia (NHL) chỉ chấp nhận chút ít hoạt động cá cược thể thao: Không cấm các địa phương của Canada nhận cược đối với những trận đấu của họ.

Giải vô địch bóng chày chuyên nghiệp Mỹ (MLB) không cấm cá cược đối với đội Toronto Blue Jays và không hạn chế các trận đấu liên quan đội Montreal Expos trước khi giải này được nhượng quyền ở Washington DC và trở thành giải quốc gia.

Ban tổ chức các giải thể thao nói rằng, họ không chấp nhận cá cược vì hoạt động này dễ dẫn đến hành vi hình sự ảnh hưởng các trận đấu. Vụ bê bối của trọng tài Tim Donaghay là một ví dụ. Giai đoạn 2005 - 2007, Donaghay bị phát hiện cá cược cho những trận đấu do ông ta điều khiển. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, hợp pháp hóa cá cược thể thao sẽ giúp phanh phui những vụ việc tương tự.

Trong khi nhiều giải thể thao lo ngại việc sản phẩm của họ bị sử dụng làm công cụ đánh bạc, không ít người cho rằng, các giải thể thao cũng không cần thiết phải đẩy ngành công nghiệp cá cược thể thao trở thành lén lút đến mức không thể quản lý được. Theo một số ước tính, trên thế giới, ngành cá cược bất hợp pháp trị giá 500 tỷ USD/năm; phần lớn doanh thu cá cược đến từ châu Á.

Chỉ có 3 bang quan tâm

Các khảo sát cho thấy, những cầu thủ Mỹ có đủ khả năng tác động kết quả của một trận đấu lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ việc thi đấu tử tế, hơn là từ việc dàn xếp tỷ số. Không có cầu thủ giỏi nào trong NFL, NBA hay MLB kiếm được ít tiền đến mức họ phải tìm cách thay đổi tỷ số trận đấu. Trọng tài là một câu chuyện khác, nhưng vụ bê bối Donaghy có vẻ chỉ là sự việc đơn lẻ. Các giải thể thao đều phải điều tra tất cả hành vi sai lầm của trọng tài, bất kể cá cược thể thao có được hợp pháp hóa hay không.

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đang điều tra 680 trận đấu bóng đá diễn ra khắp thế giới bị cho là do các mạng lưới tội phạm dàn xếp tỷ số. Theo Europol, 425 quan chức thể thao, cầu thủ và tội phạm bị tình nghi liên quan bán độ.

Sòng bạc được pháp luật công nhận tại 28 trong tổng số 50 bang của Mỹ, nhưng không phải tất cả các bang này đều hứng thú với cá cược thể thao. Trên thực tế, đến nay chỉ có 3 bang thực sự quan tâm hoạt động này. Nevada đã cho phép cá cược thể thao. Delaware và New Jersey hy vọng sẽ mở rộng cá cược. Montana cho cá cược tưởng tượng đối với đua ô tô và NFL thông qua phát hành xổ số. Trên thực tế, Hiệp hội Đua xe Thương mại Mỹ (NASCAR) không cấm các tay đua, thành viên đoàn đua hay chủ sở hữu cá cược đối với đội của mình.

Trúc Quỳnh
tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG