Mỹ cử phái viên đến Trung Đông xoa dịu căng thẳng Israel – Hamas

0:00 / 0:00
0:00
Hamas phóng rốc-két vào thủ đô của Israel trong sáng nay. (Ảnh: Reuters)
Hamas phóng rốc-két vào thủ đô của Israel trong sáng nay. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 12/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một phái viên của nước này đang lên đường đến Trung Đông để nỗ lực xoa dịu căng thẳng và thúc giục Israel tránh gây thương vong cho dân thường.

Hady Amr, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Palestine và Isael, sẽ gặp cả lãnh đạo Israel và Palestine để trao đổi.

“Ông ấy sẽ thay mặt Tổng thống Biden và tôi để thúc giục xuống thang căng thẳng”, ông Blinken nói với báo giới.

Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thúc giục cả hai bên kiềm chế và chấm dứt bạo lực.

Thông tin về cuộc điện đàm được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi Lầu Năm góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel Benny Gantz và bày tỏ ủng hộ “quyền chính đáng của Israel được bảo vệ mình và người dân của mình” nhưng cũng thúc giục các bên khôi phục hoà bình.

Một quan chức Mỹ khác được nói sẽ có những tiếp xúc cấp cao khác, như với Jordan và Ai Cập, dù Washington không đối thoại với Hamas vì coi nhóm này là một tổ chức khủng bố.

Chính quyền Biden trước đó kêu gọi đồng minh Israel thay đổi đường diễu hành ở Jerusalem và dừng đuổi người Palestine ra khỏi thánh địa. Đây là những nguyên nhân châm ngòi cho đợt bạo lực lần này.

Khác với chính quyền tiền nhiệm, ông Blinken nhắc lại rằng Mỹ ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

“Bạo lực đẩy chúng ta ra xa mục tiêu đó. Chúng tôi tin rằng người Palestine và Israel đều xứng đáng được sống trong an toàn và an ninh, và sẽ tiếp tục phối hợp với Israel, Palestine và các đối tác khu vực khác để thúc giục xuống thang và khôi phục trật tự”, ông Blinken nói.

Trong khi đó, Hamas phóng rốc-két vào Tel Aviv và về phía Jerusalem trong sáng sớm này, còn Israel thề sẽ trả đũa, bất chấp dự đoán của Tổng thống Mỹ Biden rằng những hành động thù địch đợt này sẽ sớm kết thúc.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".