Mỹ bất an với ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở Israel

Haifa là cảng biển lớn nhất của Israel. (Ảnh: Times of Israel)
Haifa là cảng biển lớn nhất của Israel. (Ảnh: Times of Israel)
TPO - Giới chức Israel gần đây bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc tiến hành một cuộc thanh tra toàn diện ở cảng Haifa vì một công ty Trung Quốc tham gia dự án mở rộng cảng biển lớn nhất của Israel này.

Theo bài viết của báo Israel Haaretz ngày 1/2, Mỹ năm ngoái đề nghị Israel thanh tra trong bối cảnh Lầu Năm góc chỉ trích Israel quyết liệt chuyện cho Trung Quốc tham gia dự án mở rộng cảng Haifa. Washington được nói là đã cảnh báo Israel về chuyện hợp tác với Trung Quốc và dọa sẽ thôi cho các tàu Mỹ cập cảng này nếu quan hệ hợp tác đó không chấm dứt.

Quan hệ giữa các cơ quan tình báo Mỹ và Israel đến giờ vẫn căng thẳng vì khác biệt quan điểm trong vấn đề này. Giới chức ở Washington tiếp tục bày tỏ bất an trước “sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Israel”, và cảnh báo sẽ coi đây là một mối đe dọa đối với các lợi ích chiến lược của Mỹ ở Trung Đông, Haaretz viết.

Dẫn một báo cáo của Viện Do Thái Hoa Kỳ về An ninh quốc gia (JINSA), báo Hareetz nói rằng Mỹ “cần sự giúp đỡ của các đồng minh, và đang tìm cách giảm hiện diện diện và ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở Trung Đông”.

“Trung Quốc đang đầu tư vào các công ty Israel và mua lại công nghệ của Israel để nâng cao vị thế quân sự và công nghiệp cũng như tăng ảnh hưởng của mình”, Haaretz đánh giá.

Theo thỏa thuận năm 2015 giữa Bộ Giao thông Israel và Tập đoàn cảng biển quốc tế Thượng Hải (SIPG), công ty Trung Quốc  này sẽ bắt đầu vận hành cảng Haifa trong năm nay.

Lo ngại khả năng Trung Quốc tham gia sẽ tạo ra lỗ hổng về giám sát kỹ thuật ở cảng và tạo điều kiện cho Bắc Kinh giám sát các hoạt động quân sự trên biển của Mỹ và Israel, Washington nhiều lần thúc giục Israel chấm dứt thỏa thuận.

Mỹ từ thời chính quyền Trump gia tăng cáo buộc Trung Quốc do thám thông qua đầu tư và tích hợp công nghệ, vì thế Washington gây sức ép lên các đồng minh truyền thống để họ không bắt tay với những công ty công nghệ bị cho là hợp tác với chính quyền Trung Quốc.

Theo theo Hareetz
MỚI - NÓNG