Mỹ bàn giao 77 tủ lạnh âm sâu cho Việt Nam, sắp viện trợ thêm 400.000 liều vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
Các tủ lạnh âm sâu được bàn giao vào chiều 12/10. (Ảnh: Thu Loan)
Các tủ lạnh âm sâu được bàn giao vào chiều 12/10. (Ảnh: Thu Loan)
TPO - Ngày 12/10, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ viện trợ.

Trong lễ bàn giao chiều nay tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Christopher Klein thông báo Mỹ sẽ chuyển thêm 400.000 liều vắc xin nữa cho Việt Nam trong những ngày tới, nâng tổng số vắc-xin tài trợ cho Việt Nam lên 9,5 triệu liều.

Lô tủ lạnh âm sâu được bàn giao hôm nay nằm trong tổng số 111 tủ bảo quản âm sâu trị giá 1 triệu USD mà Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết cung cấp cho Chính phủ Việt Nam.

Các tủ này có thể đạt tới độ lạnh -40 độ C đến -90 độ C, phù hợp để bảo quản vắc xin cần nhiệt độ siêu lạnh, như lô 3,1 triệu liều vắc xin mà Mỹ đưa đến Việt Nam từ ngày 2/10.

Lô 77 tủ này đã về đến Việt Nam và được chuyển tới các kho vắc xin trung tâm tại tuyến quốc gia, các quân khu và một số tỉnh/thành phố căn cứ theo tình hình thực tế, để đáp ứng yêu cầu bảo quản vắc xin COVID-19 cho phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo sử dụng phù hợp, hiệu quả, Bộ Y tế cho biết.

Mỹ bàn giao 77 tủ lạnh âm sâu cho Việt Nam, sắp viện trợ thêm 400.000 liều vắc xin ảnh 1

Buổi lễ bàn giao tại Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương. (Ảnh: Thu Loan)

Trước đó, hầu hết thiết bị dây chuyền lạnh của Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam sử dụng để bảo quản vắc xin ở nhiệt độ lạnh thông thường hoặc -20 độ C.

Vì vậy, sự hỗ trợ lần này của Chính phủ Mỹ rất có ý nghĩa và kịp thời trong điều kiện Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm nhiều vắc xin cần bảo quản lạnh ở dải nhiệt độ từ -90 độ C đến -60 độ C trong thời gian tới, Bộ Y tế cho biết.

Đến nay Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 9,1 triệu liều vắc xin qua cơ chế song phương và chương trình COVAX. Sự hỗ trợ quý báu này được triển khai kịp thời khi Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin cho người dân, tiến tới kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng an toàn, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới.

Tính đến ngày 11/10, Việt Nam đã thực hiện hơn 55,2 triệu mũi vắc xin an toàn, trong đó hơn 39 triệu lượt tiêm mũi 1 và hơn 16,1 triệu lượt tiêm mũi 2.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".