Mỹ: Bán đấu giá hàng trăm hiện vật của cố tổng thống Kennedy

Mỹ: Bán đấu giá hàng trăm hiện vật của cố tổng thống Kennedy
TPO - Hàng trăm hiện vật liên quan đến cố tổng thống Mỹ John F.Kennedy vừa được đem ra bán đầu giá trong đó có chiếc ghế đu và hai lá cờ trong phòng làm việc của ông được trả giá hơn 500.000 USD.

> Người Mỹ bật khóc tại lễ tưởng niệm John F.Kennedy

Theo Channel News Asia, 228 hiện vật liên quan đến cố tổng thống John F Kennedy được đem ra bán đầu giá tại thành phố Dallas, bang Texas nhân kỷ niệm 50 năm ngày ông bị ám sát.

Nguồn tin cho biết, hai lá cờ từng được để trong phòng làm việc của cố tổng thống Kennedy tại Nhà Trắng đã được bán với giá 425.000 USD, gấp bốn lần so với giá dự kiến ban đầu.

Trong khi đó, chiếc ghế đu được bọc nệm được trả giá 87.500 USD, cao hơn nhiều so với giá dự định là 50.000 USD.

Các hiện vật liên quan đến cố tổng thống Kennedy do một tình nguyện viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông hồi năm 1960 lưu giữ. Hơn 50 qua, người này vẫn tiếp tục thu thập các kỷ vật của cố tổng thống.

Người vừa mua lại bộ sưu tập hiện vật liên quan đến cố tổng thống Kennedy là một nhà sưu tập đến từ miền tây nam nước Mỹ. Tuy nhiên, tên tuổi của người này không được tiết lộ.

Nguyễn Thủy
Theo Channel News Asia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.