Có 23 kết quả :

Trào dâng niềm tự hào, xúc động tại Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024

Trào dâng niềm tự hào, xúc động tại Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024

TPO - Sáng 30/3, Lễ Thượng cờ Tổ quốc - nghi thức thiêng liêng, trang trọng và giàu cảm xúc - sự kiện đặc biệt quan trọng của Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) đã diễn ra tại Bãi Môn - Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.
Làng nghề may cờ Tổ quốc tất bật trước ngày Quốc khánh 2/9

Làng nghề may cờ Tổ quốc tất bật trước ngày Quốc khánh 2/9

TPO - Trải qua hơn 70 năm thăng trầm, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vẫn lưu giữ được nghề truyền thống may cờ Tổ quốc. Từ làng nghề, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng với đủ kích cỡ đã được gửi đi mọi miền đất nước. Đặc biệt nơi đây còn sản xuất những lá cờ Tổ quốc với kích thước khổng lồ đem theo niềm tự hào dân tộc lớn lao ra ngoài hải đảo, những nơi địa đầu của Tổ quốc.
Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca

Chuyện về cờ Tổ quốc bằng gốm ở Trường Sa Lớn

TP - Năm 2012, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã hoàn thành ý tưởng làm lá cờ Tổ quốc cỡ lớn bằng chất liệu gốm trên đảo Trường Sa Lớn. Từ đó đến nay, trong thời gian mười năm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tiếp tục thực hiện nhiều công trình khác tại biển đảo quê hương đều bằng chất liệu gốm, chất liệu truyền thống từ ngàn đời của cha ông.
Người trẻ tự hào thêu cờ Tổ quốc

Người trẻ tự hào thêu cờ Tổ quốc

TP - Những ngày này, về làng Từ Vân, xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) chứng kiến những người trẻ tỉ mẩn thêu lá cờ đỏ sao vàng mới thấy được tình yêu, niềm tự hào và cả ý thức trách nhiệm về sự nối nghiệp của những người làm nghề nơi đây.
Lá cờ đỏ sao vàng từ Trường Sa được trao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Pa Chải. Ảnh: Xuân Tùng

Cờ Tổ quốc nối biển đảo với biên cương

TP - Vượt qua nghìn trùng sóng bạc biển Đông và dằng dặc đường đèo dốc Tây Bắc, lá cờ đỏ sao vàng in dấu nắng gió Trường Sa được chuyển tiếp đến Đồn Biên phòng A Pa Chải (Mường Nhé, Điện Biên) ở ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào.
Phát triển tổ hợp tác, ngư dân đánh bắt hiệu quả hơn

Phát triển tổ hợp tác, ngư dân đánh bắt hiệu quả hơn

TP - Ngày 1/7, ông Lê Văn Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Quảng Bình, cho biết, ngư dân tỉnh này đã thành lập được 14 Tổ hợp tác trên biển, với 138 tàu cá, gần 1.000 tổ viên, đem lại hiệu quả cao trong đánh bắt, tương trợ nhau khi gặp nạn.
1.000 lá cờ cho ngư dân trẻ Lý Sơn

1.000 lá cờ cho ngư dân trẻ Lý Sơn

TP - Ngày 29/3, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) ông Trần Thanh Lâm, phó TBT báo Tiền Phong thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao 1.000 lá cờ cho ngư dân trẻ huyện đảo Lý Sơn.
Lá cờ Hoàng Sa sẽ vào Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam

Lá cờ Hoàng Sa sẽ vào Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam

TP - Sáng qua (28/3), tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), thay mặt T.Ư Đoàn, anh Lò Quang Tú - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam gắn Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Bùi Văn Phải (24 tuổi) và anh Phạm Quang Thạnh (33 tuổi), đồng thời tiếp nhận lá cờ cháy sém vì đạn pháo Trung Quốc để đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam.
Tạ Quang Thắng và đêm diễn 'nhiều chuyện'

Tạ Quang Thắng và đêm diễn 'nhiều chuyện'

TP - Câu chuyện Âm nhạc là một chuỗi chương trình sẽ diễn ra thường xuyên tại thủ đô. Đối tượng nhân vật mà chương trình nhắm vào là các nghệ sĩ trẻ, mới vào nghề. Đây có thể nói là một hướng đi khá mạo hiểm nhưng cũng không ít hứa hẹn.
Tác giả 'Lá cờ' kể chuyện riêng

Tác giả 'Lá cờ' kể chuyện riêng

TP - Câu chuyện Âm nhạc là chuỗi hòa nhạc quy mô vừa phải, phong cách acoustic sẽ thường xuyên diễn ra tại Hà Nội. Nhân vật của chương trình là các nghệ sĩ trẻ đang trong quá trình khẳng định tên tuổi hoặc nghệ sĩ tài năng nhưng chưa được nhiều người biết đến.
'Lá cờ' - chuyện riêng, chuyện chung

'Lá cờ' - chuyện riêng, chuyện chung

TP - Lần đầu tiên tác giả sáng tác và biểu diễn Lá cờ, bài hát tiếng Việt đầu tiên mang phong cách Country Rock bội thu giải thưởng năm 2010 tiết lộ chuyện bài hát từng bị từ chối trên sóng truyền hình.
Tạ Quang Thắng hát “Lá cờ” trên sân khấu Bài hát Việt Ảnh: Phan Anh

Tạ Quang Thắng - từ 'Đi học' tới 'Lá cờ'

TP - Tạ Quang Thắng cách đây 6 năm làm nên cơn sốt nho nhỏ với 'Bèo dạt mây trôi' và 'Đi học' - hát cùng Anh Khang. Sau đó, Thắng hầu như im hơi, chỉ xuất hiện trở lại cuối 2009 khi đã tốt nghiệp khoa Thanh nhạc - Học viện Quốc gia Việt Nam và mới đây tỏa sáng trên sân khấu Bài hát Việt với 'Lá cờ'.