Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử
TPO - Cùng 44,5 triệu cử tri nước Pháp, mười ứng viên tổng thống Pháp hôm nay (22-4) tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu của các thành phố ở Pháp.

> Cử tri Pháp bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Đương kim tổng thống Pháp Sarkozy cùng phu nhân tham gia bỏ phiếu tại thủ đô Paris
Đương kim tổng thống Pháp Sarkozy cùng phu nhân tham gia bỏ phiếu tại thủ đô Paris.

Các cử tri tham gia bầu cử từ tám giờ (khoảng 13 giờ Việt Nam). Đương kim tổng thống Pháp Sarkozy cùng phu nhân Carla Bruni bỏ phiếu tại Quận 16, thủ đô Paris. Trong khi đó, đối thủ nặng ký của ông Sarkozy – nhà lãnh đạo Đảng Xã hội Francois Hollande - bỏ phiếu tại thành thành phố Tulle.

Tính đến trưa 22-4, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, 28% cử tri tham gia bỏ phiếu, thấp hơn cùng thời điểm năm 2007 (đạt 31%).

Tại điểm bỏ phiếu thành phố Toulouse, cơ quan địa phương cho biết, sẽ có ít nhất 70% cử tri địa phương tham gia bầu cử.

Chạy đua

Đương kim tổng thống Sarkozy phát biểu trên tờ Le Figaro (Pháp) rằng, các cử tri đều có “một lựa chọn quan trọng”, góp phần vào việc xây dựng đất nước.

Ông Sarkozy cũng cam kết sẽ đưa ra những chiến lược mới để tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và chắc chắn người Pháp sẽ thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực trong năm nay, CNN đưa tin.

Ứng viên Hollande cũng nhấn mạnh những chính sách nhằm tăng trưởng kinh tế cho nước Pháp.

“Tôi nghĩ đến hai phương án để phát triển nền kinh tế Pháp lúc này. Thứ nhất, giảm lãi suất nếu chúng ta muốn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tôi tin Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ đi theo hướng đó. Thứ hai, châu Âu sẽ cho các tiểu bang vay trực tiếp, hỗ trợ các ngân hàng” – ông Hollande nói  trước ngày bầu cử.

Khi được hỏi nếu trở thành tổng thống Pháp, ông có tham gia can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu, vào Syria, ông Holland trả lời: “Có. Tôi sẽ tham gia nếu đó là yêu cầu của Liên Hợp Quốc”.

Ứng cử viên được cho đứng sau hai nhà lãnh đạo trên là bà Le Pen. Cuộc thăm dò ngày 17-4 tại Melenchon cho thấy, 85% cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu cho ông Hollande trong khi 54% dành cho bà Le Pen.

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 2

44,5 triệu cử tri Pháp tham gia bầu cử.

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 3

Đương kim tổng thống Pháp Sarkozy cùng phu nhân tham gia bỏ phiếu tại thủ đô Paris.

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 4

Ứng viên Hollande bỏ phiếu tại thành phố Tulle.

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 5

Bà Eva Joly là ứng viên đại diện cho Đảng Xanh-Sinh thái EELV, tham gia bỏ phiếu ngày 22-4.

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 6
Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 7

Nữ ứng viên Marine Le Pen tham gia bỏ phiếu.

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 8

Ứng viên Jean-Luc Melenchon đi bỏ phiếu.

Mười ứng viên tổng thống Pháp bỏ phiếu bầu cử ảnh 9

Nữ nhà báo Pháp Valerie Trierweiler (giữa) tham gia bỏ phiếu và đưa tin.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters, CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG