Mười người mất tích trên biển vì bão

Mười người mất tích trên biển vì bão
TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, đến ngày 25-6, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hai người chết, 10 người mất tích trên biển, ước tính thiệt hại 187 tỷ đồng.

> Bão số 2 càn quét, hơn 90 người chết, bị thương 

Bộ đội giúp dân gặt lúa tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam
Bộ đội giúp dân gặt lúa tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.

Hai người chết là do bị sét đánh (một người ở xã Hà Vân, huyện Hà Trung và một người ở xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

Lúc 12h ngày 23-6, tàu cá mang số hiệu TH 90526TS công suất 170CV của ông Nguyễn Văn Hạnh, ở thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, bị mất liên lạc khi đang trên đường về bến tránh bão. Trên tàu của ông Hạnh có 10 lao động. Vị trí tàu mất liên lạc ở khu vực cách đảo Nẹ khoảng 5 hải lý về phía đông bắc.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho chính quyền địa phương ven biển, đồng thời báo cáo và đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng thông báo cho các tỉnh lân cận biết để phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Đến nay, vẫn chưa có thông tin gì về tàu và 10 người mất tích trên tàu. 

Theo thống kê, thiệt hại về tài sản gồm tốc mái bốn nhà; lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập đổ 4.260 ha; lúa mới cây bị ngập là 1.720 ha; lạc bị ngập 1.650 ha; hoa màu bị ngập, hư hỏng 390 ha; hai tàu bị chìm; 26 m đê sông con bị sạt lở, 1.500 m đê bao bị tràn…

Hiện nay, cùng với công tác tìm kiếm tiêu úng, tiếp tục huy động mọi lực lượng để thu hoạch lúa đã chín, dựng buộc những trà lúa chưa chín bị đổ; có biện pháp bảo vệ diện tích lúa và hoa màu mới gieo trồng; chuẩn bị giống để gieo trồng trên các diện tích bị mất trắng; khắc phục khẩn trương các sự cố sạt lở đê điều, hồ đập, bờ bao nuôi trồng thủy sản…

Theo Viết
MỚI - NÓNG