Mục sư bị cá sấu giết chết khi đang làm lễ rửa tội

Một con cá sấu rất lớn đã gây ra cái chết cho mục sư Docho Eshetem khi ông đang làm lễ rửa tội cho người dân địa phương.
Một con cá sấu rất lớn đã gây ra cái chết cho mục sư Docho Eshetem khi ông đang làm lễ rửa tội cho người dân địa phương.
TPO - Khi đang làm lễ rửa tội cho các giáo đồ đạo Tin Lành tại hồ Abaya thuộc Ethiopia, mục sư Docho Eshetem đã bất ngờ bị một con cá sấu lao lên tóm gọn trước khi giết chết trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Theo tờ ABC News, khi đang làm lễ rửa tội cho khoảng 80 ở vùng nước nông gần bờ hồ Abaya, mục sư Docho Eshetem đã bị con cá sấu lao lên cắn chặt vào người trước khi kéo ông ra vùng nước sâu.

Dù nhiều người có mặt ở đó, nhưng chỉ có một số ít người dám bơi ra lòng hồ nhằm cố gắng cứu mục sư Docho Eshetem. Đáng tiếc, do nước hồ quá sâu và con cá sấu rất khỏe mạnh, nên mục sư xấu số này đã tử vong ngay tại chỗ.

Trả lời phỏng vấn với tờ BBC, một người dân địa phương và cũng là người trực tiếp tham gia lễ rửa tội chia sẻ: “Khi mục sư làm lễ rửa tội cho người đầu tiên và vừa chuyển sang người thứ 2 thì con cá sấu đã tóm lấy ông ấy. Những nỗ lực của chúng tôi chỉ có thể giúp tìm lại được thi thể của mục sư.”

Từ trước tới nay, hồ Abaya luôn nổi tiếng là một trong những hồ nước nguy hiểm nhất thế giới. Bởi vì, nơi đây không chỉ có mực nước rất sâu, mà còn có khá nhiều cá sấu khổng lồ sinh sống.

Bên cạnh đó, do lượng cá trong hồ là khá ít nên những còn cá sấu thường rất hung dữ, sẵn sàng tấn công gia súc, thậm chí là cả con người để làm thức ăn.Hiện tại, các quan chức địa phương đang tìm kiếm “kẻ sát nhân” gây ra cái chết cho mục sư Docho Eshetem. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng sẽ rất khó khăn bởi khó có thể xác định chính xác cá thể cá sấu nào đã sát hại mục sư xấu số này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.