Mục kích tên lửa Topol Nga rời bệ phóng, 'xé toạc' màn đêm

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
TPO - Cảnh quân đội Nga phóng thử tên lửa hạt nhân Topol RS-12M trong đêm vừa được Bộ Quốc phòng nước này công bố.

Theo RT, vụ thử nghiệm được tiến hành ngày 28/11 tại bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan, miền Nam nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Topol RS-12M đã bắn trúng mục tiêu giả định nằm cách đó 2.100km tại Sary-Shagan ở Kazakhstan.

 Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

RS-12M Topol là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn 3 giai đoạn, bắt đầu được đưa vào hoạt động từ năm 1985.

Topol RS-12M (mà NATO gọi là SS-25 Sickle) dự kiến sẽ được thay thế bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện đại hơn là Topol-M vào đầu những năm 2020.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.