Nga khai hoả siêu tên lửa đạn đạo Topol

Tên lửa Topol-M. Ảnh: Tass
Tên lửa Topol-M. Ảnh: Tass
TPO - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vừa tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Topol từ bãi tập Kapustin Yar.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, vụ thử được tiến hành hôm qua 26/7.

Cụ thể, một đơn vị chiến đấu của Lực lượng tên lửa chiến lược đã tiến hành phóng thử ICBM của hệ thống tên lửa mặt đất cơ động Topol từ bãi tập Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Bộ Quốc phòng tuyên bố tên lửa nhắm trúng mục tiêu giả định ở Sary-Shagan ở Kazakhstan với độ chính xác cao.

Trước đó, hồi tháng 12/2017, một vụ phóng thử Topol RS-12M đã diễn ra tại cùng địa điểm, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của ICBM.

Hệ thống tên lửa cơ động Topol, được cho là không có đối thủ trên thế giới, thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu chiến lược.

Trong hơn 30 năm qua, khoảng 100 vụ phóng tên lửa Topol, nay là Topol-M, đã được thực hiện mà không có một thất bại nào.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.